Xót xa bác sỹ sũng mồ hôi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 giữa nắng nóng

10/05/2021, 20:46

Nắng nóng, khoác lên người bộ đồ bảo hộ, liên tục lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, anh Hòa, anh Ký và nhiều người khác đã 3 ngày nay không về nhà.

img

Sau khi ghi nhận 7 trường hợp dương tính với Covid-19, UBND huyện Phúc Thọ đã quyết định cách ly toàn bộ "ổ dịch" tại xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) cũng như toàn bộ dân cư hiện đang cư trú trên địa bàn trong thời gian 21 ngày kể từ 0h ngày 10/5 đến hết ngày 30/5

img

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trong ngày 10/5, đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ đã tiến hành lấy gần 400 mẫu xét nghiệm Covid-19 tại xóm 6, thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận

img

Loa phát thanh của địa phương liên tục nhắc nhở người dân di chuyển tới điểm chốt chặn phía trước khu phong tỏa để khai báo y tế

img

Trực tiếp lấy mẫu dịch họng của người dân, BS Nguyễn Xuân Hòa (Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ) cho biết, mọi kỹ thuật đều được thực hiện theo đúng quy trình của Bộ Y tế

img

Theo BS Hòa, từ khi trên địa bàn xuất hiện những ca F0, F1 đầu tiên, dưới sự chỉ đạo của BCĐ phòng chống dịch của huyện, Trung tâm y tế huyện, tất cả thành viên trong đội phản ứng nhanh đã khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm bất kể sớm tối, nắng mưa

img

"Mặc đồ bảo hộ trong thời tiết này rất nóng, mồ hôi toát ra, toàn thân ướt sũng sau nhiều giờ làm việc. Tuy nhiên, tất cả đều tự nhủ phải thật cố gắng, nghiêm túc thực hiện để cùng chung tay đem lại cuộc sống bình yên cho người dân", BS Hòa chia sẻ

img

Đã 3 ngày nay, BS Đoàn Trọng Ký cùng các thành viên trong đội phản ứng nhanh của Trung tâm y tế huyện Phúc Thọ vẫn chưa về nhà. Với anh, từng giây, từng phút lúc này còn “quý hơn vàng”

img

"Nhận tin lúc nào là đi lúc ấy. Có khi cả đội bắt đầu công việc từ 5h sáng và kết thúc vào 3h sáng hôm sau. Vợ con ở nhà cũng thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên nhưng vì tình hình dịch phức tạp, phải thực hiện nhiệm vụ nên tôi chưa về được", BS. Ký cho hay

img

Với những người nơi tuyến đầu chống dịch như BS Ký, tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm hay sáng sớm không còn xa lạ

img

"Mong rằng, mọi người sẽ có tinh thần tự giác hợp tác với cán bộ y tế và chính quyền địa phương để nhanh chóng dập được "ổ dịch" này", BS Ký bày tỏ

img

Để đảm bảo tiến độ truy vết thần tốc, xét nghiệm nhanh, cán bộ trung tâm y tế cũng phải "đến từng nhà, rà từng ngõ" đôn đốc các hộ dân

img

Người dân xã Hiệp Thuận "nội bất xuất, ngoại bất nhập" trong 21 ngày tới

img

Mọi ngõ, ngách tại đây đều được phun khử khuẩn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.