Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm lần đầu tiên, tháng 6/2013 - ảnh: TTXVN |
Theo Chủ tịch QH, đồng bào cử tri cả nước đặt niềm tin tưởng vào từng vị ĐBQH, vì vậy yêu cầu trong Nghị quyết 35 phải tiến hành một cách rất thận trọng, khách quan và công tâm. "Lá phiếu đánh giá phải chính xác", Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng nói và cho rằng, lấy phiếu tín nhiệm lần này cũng là một biện pháp đánh giá nhằm mục đích thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, hành pháp, lập pháp, tạo ra chuyển biến tích cực trong toàn đảng, toàn dân.
Báo chí được đưa tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm Sáng nay, Trung tâm thông tin – Văn phòng Quốc hội – Trung tâm báo chí đã gửi tới các PV bản thông cáo báo chí mới, thay thế Thông cáo báo chí phát hành đầu giờ sáng. Theo đó, phần đầu thông cáo chí mới vẫn quy định, "PV các cơ quan thông tấn báo chí không tham dự và đưa tin các nội dung: QH thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm (sáng 14/11); Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc trình bày báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về việc lấy phiếu tín nhiệm, QH bầu ban kiểm phiếu và đại biểu QH tiến hành bỏ phiếu". Tuy nhiên, phần sau Thông cáo báo chí mới không còn nội dung không cho báo chí đưa tin phiên họp công bố kết quả kiểm phiếu. Như vậy, báo chí vẫn được dự và đưa tin kết quả lấy phiếu tín nhiệm diễn ra vào chiều 15/11. Theo Tuổi trẻ |
“Qua hơn 1 năm nhìn lại kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần trước, ĐBQH chúng ta cũng đã thấy được sự chuyển biến tích cực của những người lấy phiếu tín nhiệm. Có những đồng chí được QH đánh giá tín nhiệm cao cũng nhận thức và coi như điều nhắc nhở, động viên tiếp tục hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình.
Ngược lại, có những đồng chí được QH đánh giá chưa cao thì cũng nhận thức được trách nhiệm của mình, càng nỗ lực phấn đấu, khắc phục nhược điểm, khuyết điểm của mình để thúc đẩy công tác tích cực hơn", Chủ tịch QH nói.
Về căn cứ để thực hiện đánh giá tín nhiệm lần này, theo Chủ tịch QH là trên cơ sở báo cáo của các vị thuộc diện được QH đánh giá tín nhiệm; tình hình an ninh, hành pháp, lập pháp thông qua các hoạt động QH, các hoạt động chất vấn, ý kiến của đồng bào, cử tri cả nước…
Chủ tịch QH cũng cho biết, cá ĐB cần căn cứ vào các thông tin chính xác để đánh giá.
"Cầm lá phiếu tuy rất nhẹ nhàng, song trách nhiệm rất nặng nề”, Chủ tịch QH nói. Chủ tịch QH cũng nhấn mạnh, lúc ghi phiếu, chúng ta sẽ làm bình tĩnh hơn và sẽ dành 30 phút để các ĐB cân nhắc. ĐB có thể ở tại hội trường, hoặc về đoàn, sau 30 phút thì về hội trường nộp phiếu. ĐB nào không có lý do bất khả kháng thì ngày mai phải có mặt tại Quốc hội, kể cả những người đang đi học, để tham gia bỏ phiếu.
Sau khi Chủ tịch QH báo cáo một số vấn đề về việc lấy phiếu tín nhiệm, các ĐB đã biểu quyết danh sách các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. 100% số đại biểu có mặt tán thành danh sách 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm.
Danh sách 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm:
1. Ông Trương Tấn Sang - Chủ tịch Nước
2. Bà Nguyễn Thị Doan - Phó Chủ tịch Nước
3. Ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội
4. Ông Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội
5. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Quốc hội
6. Bà Tòng Thị Phóng - Phó Chủ tịch Quốc hội
7. Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch Quốc hội
8. Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Quốc hội
9. Ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội
10. Ông Trần Văn Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội
11. Ông Nguyễn Đức Hiền - Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội
12. Ông Phùng Quốc Hiển - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách
13. Ông Nguyễn Văn Hiện - Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội
14. Ông Nguyễn Kim Khoa - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội
15. Ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội
16. Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội
17. Bà Nguyễn Thị Nương - Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội
18. Ông Nguyễn Hạnh Phúc - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
19. Ông Ksor Phước - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội
20. Ông Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội
21. Ông Nguyễn Tấn Dũng - Thủ tướng
22. Ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng
23. Ông Hoàng Trung Hải - Phó Thủ tướng
24. Ông Phạm Bình Minh - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
25. Ông Vũ Văn Ninh - Phó Thủ tướng
26. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Phó Thủ tướng
27. Ông Hoàng Tuấn Anh - Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch
28. Ông Nguyễn Thái Bình - Bộ trưởng Nội vụ
29. Ông Nguyễn Văn Bình - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
30. Bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội
31. Ông Hà Hùng Cường - Bộ trưởng Tư pháp
32. ông Trịnh Đình Dũng - Bộ trưởng Xây dựng
33. Ông Đinh Tiến Dũng - Bộ trưởng Tài chính
34. Ông Vũ Huy Hoàng - Bộ trưởng Công thương
35. Ông Phạm Vũ Luận - Bộ trưởng Giáo dục - Đào tạo
36. Ông Nguyễn Văn Nên - Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
37. Ông Cao Đức Phát - Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
38. Ông Giàng Seo Phử - Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
39. Ông Trần Đại Quang - Bộ trưởng Công an
40. Ông Nguyễn Minh Quang - Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường
41. Ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Khoa học Công nghệ
42. Ông Nguyễn Bắc Son - Bộ trưởng Thông tin truyền thông
43. Ông Phùng Quang Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng
44. Ông Đinh La Thăng - Bộ trưởng Giao thông Vận tải
45. Bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Y tế
46. Ông Huỳnh Phong Tranh - Tổng Thanh tra Chính phủ
47. Ông Bùi Quang Vinh - Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư
48. Ông Trương Hòa Bình - Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
49. Ông Nguyễn Hòa Bình - Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
50. Ông Nguyễn Hữu Vạn - Tổng Kiểm toán nhà nước
Bình Minh
Bình luận bài viết (0)
Gửi bình luận