Đường thủy

Cấm luồng khu vực cầu sông Đuống phục vụ lễ hội Xuân

26/02/2023, 10:58

Cơ quan chức năng vừa thông báo hạn chế giao thông thủy sông Đuống khu vực Long Biên (Hà Nội) phục vụ lễ hội truyền thống.

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I vừa thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa sông Đuống để phục vụ lễ rước nước tại Lễ hội truyền thống phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP. Hà Nội năm 2023.

img

Giao thông thủy qua sông Đuống khu vực Long Biên (Hà Nội) sẽ bị hạn chế để phục vụ lễ hội truyền thống. Ảnh: minh họa

Cụ thể, cấm luồng khu vực từ Km 59+000 đến Km 61+000 sông Đuống, phục vụ Lễ rước nước của Cụm di tích Gia Quất khoảng hơn 1 tiếng, từ 8h15 đến 9h00 ngày 27/2/2023 (tức ngày 8/2 năm Quý Mão).

Cấm luồng khu vực từ Km 59+000 đến Km 61+000 sông Đuống, phục vụ Lễ rước nước của Cụm di tích Thanh Am trong 1,5 giờ đồng hồ, từ 7h00 đến 8h30 ngày 28/4/2023 (tức ngày 9/3 năm Quý Mão).

Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I yêu cầu, tất cả các phương tiện thủy nội địa khi đi đến đoạn sông này phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết bảo đảm ATGT đường thủy nội địa và các báo hiệu thông báo chỉ dẫn; Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa.

Được biết, Lễ hội truyền thống Đình - Chùa Gia Quất là hoạt động văn hóa tín ngưỡng dân gian được tổ chức hàng năm vào ngày 8, 9 tháng 2 âm lịch. Đình và chùa Gia Quất đã được UBND TP. Hà Nội công nhận và xếp hạng di tích Lịch sử - Nghệ thuật.

Lễ rước nước của cụm di tích Thanh Am là một trong các hoạt động lễ hội Đình - Chùa Thanh Am diễn ra vào hai ngày 9, 10 tháng 3 âm lịch hàng năm. Trong đó Đình thờ danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm; Được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận và xếp hạng di tích lịch sử vào năm 1990. Lễ rước nước khai hội diễn ra vào ngày 9 trên sông Đuống với trò múa cờ dẹp đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.