Xã hội

“Cấm” tàu cao tốc hoạt động trên biển Kiên Giang để tránh bão

02/01/2019, 15:40

Các tàu cao tốc chở khách du lịch trên vùng biển Kiên Giang sẽ tạm ngưng hoạt động để tránh bão số 1.

20180906_164937

Các tàu cao tốc chở khách du lịch hoạt động trên vùng biển Kiên Giang sẽ tạm ngưng hoạt động để phòng, tránh bão số 1. Ảnh: Hoàng Nghiệp

Sáng 2/1, ông Huỳnh Vĩnh Lạc, Chánh Văn Phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, UBND tỉnh đã có công điện “hỏa tốc” gửi các Sở, ban, ngành và các địa phương, nhằm ứng phó với cơn bão số 1.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Kiên Giang cũng đã phát thông báo kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn an toàn, ứng phó kịp thời cơn bão số 1 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Theo đó, hiện toàn tỉnh Kiên Giang có 10.618 tàu, trong đó, có 5.708 tàu khai thác ven bờ, 4.910 tàu khai thác xa bờ. Đến trưa cùng ngày, vẫn còn khoảng 400 tàu đang khẩn trương vào bờ và công tác kêu gọi nhóm tàu này sẽ hoàn thành trước 16h ngày 2/1.

Số tàu khai thác xa bờ tại ngư trường biển Đông và các vùng tiếp giáp Indonesia, Malaysia, Thailand, đã nhận được thông tin và đa số đã về tránh trú tại các cảng: Bình Thuận, Vũng Tàu, kênh 3 Sóc Trăng, Gạch Góc và Sông Đốc Cà Mau.

Ngoài ra, vẫn còn khoảng 120 tàu đang khai thác tại ngư trường đảo Thổ Châu và Phú Quốc vẫn tiếp tục liên lạc đang trên đường về nơi tránh trú bão an toàn.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 1, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo các bộ phận cấm toàn bộ tàu thuyền xuất bến trên các tuyến Rạch Giá - Nam Du - Hà Tiên - Phú Quốc và ngược lại, chờ có thông báo mới. Riêng, tuyến thủy nội địa chỉ cho phép 1 tàu Superdong 12 chạy tuyến Rạch Giá - Hòn Tre - Hòn Sơn vào ngày hôm nay.

Theo nhận định của các chủ hãng tàu cao tốc Superdong, Phú Quốc Exprerss, Phà Thạnh Thới, Ngọc Thành, lượng khách vào sáng nay không nhiều so với những ngày thường, nguyên nhân là do ngày 1/1, phần lớn hành khách đã về sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2019. Bên cạnh đó, số lượng hành khách bị kẹt lại ở các bến không đáng kể. Đơn vị chức năng sẽ giải quyết chuyển đổi vé nhanh chóng theo thông lệ.

Theo dự báo thời tiết của Đài khí tượng thủy văn Khu vực Nam bộ vào lúc 6h15 ngày 2/1, trên vùng biển Cà Mau, Kiên Giang và Phú Quốc nhiều mây có mưa rào và cơn dông trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4-10 km, gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Vùng trung tâm bảo đi qua cấp 8, cấp 10, biển động mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.