Hạ tầng

Cấm tàu thuyền trên sông Đá Bạch phục vụ lễ hội Bạch Đằng Giang

02/01/2021, 14:21

Luồng đường thủy trên sông Đá Bạch đoạn Km 01-Km 03 bị đóng từ chiều 2/1 để phục vụ lễ hội đón Bằng tích lịch sử quốc gia.

img

Khu di tích lịch sử quốc gia Bạch Đằng Giang - Ảnh: Hồng Phong

Ngày 2/1, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, từ chiều tối đến đêm nay (2/1), một đoạn luồng đường thủy trên sông Đá Bạch thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng bị hạn chế giao thông ở mức độ cấm luồng để phục vụ Lễ đón Bằng di tích quốc gia Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang.

Cụ thể, trong thời gian từ 18h-22h ngày 2/1, cấm hoàn toàn phương tiện thủy vận tải hoạt động trong khu vực từ Km 01 đến Km 03+100 sông Đá Bạch (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

“Trong thời gian trên, chỉ phương tiện thủy của lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ được hoạt động. Các phương tiện vận tải khi đến khu vực trên không được lưu thông qua, người điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng chốt trực điều tiết giao thông tại hiện trường để bảo đảm ATGT đường thủy và lễ hội”, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc thông tin.

Được biết, trong buổi lễ đón Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang sẽ diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật sử thi đặc biệt chủ đề “Hào khí Bạch Đằng Giang”, với sự tham gia của hơn 500 nghệ sĩ, diễn viên đến từ các đoàn nghệ thuật trong cả nước. Chương trình gồm 3 phần, mỗi phần là hoạt cảnh và các ca khúc mang âm hưởng hào hùng, nhằm tái hiện 3 lần chiến thắng lẫy lừng giặc ngoại xâm trên dòng sông Bạch Đằng, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Lê Hoàn và Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn. Trong sự kiện này cũng diễn ra hoạt động bắn pháo hoa tầm thấp tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.