Vận tải

Cấm xe tải đi lên 2 cầu vượt trên tuyến buýt nhanh BRT

29/12/2016, 06:27
image

Cấm xe tải, xe chở hàng đi lên 2 cầu vượt; xe máy, xe đạp bị cấm theo giờ khi buýt nhanh vận hành.

lang ha

 Cấm xe tải đi lên 2 cầu vượt trên tuyến buýt nhanh BRT

Theo quyết định của Sở GTVT Hà Nội về phương án tổ chức giao thông vận hành thử nghiệm tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã – Yên Nghĩa, xe đạp, xe máy không được đi trên 2 cầu vượt Láng Hạ-Huỳnh Thúc Kháng và Lê Văn Lương–Láng trong giờ cao điểm.

Cụ thể, tại 02 cầu vượt (Láng hạ - Huỳnh Thúc Kháng và Lê Văn Lương – Láng): khi đến cầu, sẽ có tín hiệu đèn ưu tiên cho xe BRT lên cầu nhằm giảm xung đột với các loại phương tiện cơ giới khác.

Đặc biệt, Sở GTVT Hà Nội quyết định cấm các phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ đi trên 02 cầu vượt trong giờ cao điểm (sáng: 6h00-9h00, chiều 16h30-19h30).

Xe tải, xe ô tô chở hàng với khối lượng chuyên chở cho phép từ 500kg trở lên sẽ bị cấm hoàn toàn việc lưu thông trên 2 cầu vượt này.

Xem thêm video Người dân nói gì trước ngày xe buýt nhanh BRT chính thức ra đường:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.