Thị trường

Cambodia Angkor Air mở đường bay mới TP.HCM - Sihanoukville

06/05/2016, 09:36

Đây là đường bay quốc tế thứ hai được Cambodia Angkor Air khai trương trong năm 2016.

a6525941a3a73eb9c5bc18d34dbb5a5a

Cambodia Angkor Air là liên doanh giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Chính phủ Campuchia.

Hãng hàng không Cambodia Angkor Air (K6) thông báo chính thức mở đường bay quốc tế giữa TP.HCM và thành phố Sihanoukville, Campuchia từ ngày 17/6/2016. Theo đó, đường bay giữa TP.HCM và thành phố Sihanoukville được khai thác với tấn suất 5 chuyến/tuần vào các ngày Thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy và Chủ Nhật bằng máy bay ATR-72. Các chuyến bay sẽ xuất phát từ Sihanoukville lúc 12:40 và từ TP. Hồ Chí Minh lúc 14:50 (giờ địa phương) với thời gian bay dự kiến là 1 tiếng.

Đây là đường bay quốc tế thứ hai được Cambodia Angkor Air khai trương trong năm 2016. Trước đó, hãng này đã khai trương đường bay Phnom Penh - Seoul, Hàn Quốc vào ngày 17/4/2016, qua đó mở rộng mạng bay của hãng lên 10 đường bay quốc tế và 2 đường bay quốc nội.

Nhân dịp mở đường bay mới, Cambodia Angkor Air sẽ triển khai mức giá ưu đãi cho hành trình khứ hồi Sihanoukville – TP. Hồ Chí Minh từ 09 USD, giá này chưa bao gồm các khoản thuế, phí và phụ thu. Vé xuất tại thị trường Việt Nam từ nay đến trước ngày 30/10/2016 cho các hành trình khởi hành từ 17/6/2016 tới 30/10/2016.

Sihanoukville là một trong 23 tỉnh của Campuchia, với diện tích là 31,272 kilo mét vuông.  Nằm giữa Việt Nam và Thái Lan,tỉnh Sihanoukville là một phần của vịnh Thái Lan.

Sihanoukvill được biết đền như nơi có bờ biển đẹp nhất và là khu nghỉ mát tốt nhất mà du khách ghé thăm tại Campuchia. Sihanoukville cũng là nơi có cảng biển lớn nhất của Campuchia.

Cambodia Angkor Air là hãng hàng không quốc gia của vương quốc Campuchia, có trụ sở ở thủ đô Phnôm Pênh. Cambodia Angkor Air mang biểu tượng iểu trưng đại diện là ngôi đền Angkor Wat - cánh chim được sử dụng gắn liền vào ngôi đền Angkor Wat. Đây là công ty liên doanh giữa Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và Chính phủ Campuchia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.