Xã hội

Cán bộ giả chữ ký Chủ tịch phường bị xử lý thế nào?

05/04/2018, 15:05

Quận Liên Chiểu thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý vụ cán bộ Tư pháp phường giả chữ ký Chủ tịch phường...

Gia-chu-ky-chu-tich-phuong-hop-thuc-nha-trai-phep

Cán bộ Tư pháp phường Hòa Hiệp Nam giả chữ ký của Chủ tịch phường để hợp thức hóa nhà trái phép

Theo ông Hưng, ngày 4/4, quận Liên Chiểu đã nhận được hồ sơ vụ việc một cán bộ Tư pháp phường Hòa Hiệp Nam giả chữ ký Chủ tịch phường này. "Hiện quận đang lập hội đồng kỷ luật, căn cứ vào các kết quả theo hồ sơ của phường Hòa Hiệp Nam để có các bước xử lý theo quy định", ông Hưng nói.

Trước đó, UBND phường Hòa Hiệp Nam tiến hành kiểm tra công trình xây dựng trái phép của hộ ông Trần Ngọc Thành (trú tại tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu). Ông Thành có đơn "Đơn xin xác nhận nhà ở", bên dưới có xác nhận và chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng phát hiện trong đơn có dấu hiệu nghi vấn. Đơn của ông Thành viết ngày 15/11/2017 nhưng bên dưới lại xác nhận vào ngày 10/11/2017. Cơ quan chức năng phát hiện chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ đã bị giả, còn con dấu trong đơn chính xác là của UBND phường Hòa Hiệp Nam.

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng quận Liên Chiểu, ông Nguyễn Hoàng Nguyên, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam là người đã giả chữ ký của bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch UBND phường này để hợp thức hóa cho căn nhà xây dựng trái phép của ông Thành.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.