Đô thị

Cận cảnh 5 tuyến phố Hà Nội cho phép kinh doanh trên vỉa hè

04/01/2022, 18:55

UBND TP.Hà Nội vừa có văn bản thống nhất với Sở Tài chính, UBND quận Hoàn Kiếm cho phép quận này sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh.

img

UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị thành phố chấp thuận cho Công ty TNHH Bất động sản Mặt trời Thủ đô, Công ty cổ phần Prodigi Pacific Việt Nam và Công ty CP tư vấn đầu tư Tài chính Toàn cầu sử dụng tạm thời hè phố để kinh doanh cà phê, giải khát, đồ ăn nhanh.

img

Vị trí sử dụng, hè phố sát tường nhà và nằm trong phạm vi mặt tiền của toà nhà kết nối với không gian tầng 1, chiều rộng vỉa hè được tạm sử dụng 1,5 - 2m. Thời gian cấp phép 6 tháng/lần, sử dụng tạm thời hè phố với 45.000 đồng/m2/tháng.

img

Trước đó, UBND quận Hoàn Kiếm kiến nghị Sở GTVT Hà Nội cho phép thí điểm sử dụng vỉa hè 5 tuyến phố để tổ chức kinh doanh gồm: Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Phùng Hưng (đoạn từ Lê Văn Linh đến Hàng Vải, Nguyễn Quang Bích đến nhà vệ sinh công cộng gần Cửa Đông), Lê Phụng Hiểu. Thời gian hoạt động từ 6h hôm trước đến 2h sáng hôm sau, riêng phố Phùng Hưng từ 6h đến 22h.

img

Chiều nay (4/1), ghi nhận của PV Báo Giao thông tại vỉa hè thuộc 5 tuyến phố trên đều có chiều rộng từ 5 - 7m. Trong ảnh, điểm trông giữ xe máy được bố trí phủ kín cả bề mặt vỉa hè.

img

Hai bên tuyến đường đa phần các hộ kinh doanh buôn bán đồ điện tử - điện lạnh, đồ ăn nhanh.

img

Còn tTrên phố Lý Thường Kiệt đã đuợc chủ toà nhà mở quán cà phê trông khá bắt mắt và được sắp xếp gọn gàng.

img

View quán cà phê vỉa hè nhìn ra đường phố.

img

Tuy nhiên, hai bên vỉa hè dọc tuyến đường được thiết kế khá hẹp, trồng nhiều cây xanh, bố trí dày biển báo giao thông.

img

Trên phố Trần Hưng Đạo vị trí vỉa hè hiện còn khoảng trống chỉ là các toà nhà mới xây dựng.

img

Chị Thu Phương, người dân trên tuyến đường cho biết: "Hiện nhà tôi đang bán cửa hàng ăn uống trong nhà, giờ quận cho một đơn vị kinh doanh vỉa hè, khách hàng đến quán ăn sẽ phải để xe ở đâu, đi lại thế nào. Tôi mong chính quyền xây dựng phương án phù hợp, tạo sự đồng thuận cho nhân dân khu vực".

img

Phố Lê Phụng Hiểu cũng được đưa vào để thí điểm kinh doanh, song vỉa hè, thậm chí một số ví trí lòng đường đang được các phương tiện dừng đỗ kín mít khi vào toà nhà giao dịch, mua bán.

img

Bề mặt vỉa hè đang trở thành nơi để phương tiện cho người dân, khách hàng.

img

Trên phố Phùng Hưng, vỉa hè, lòng đường được các phương tiện dừng đỗ rất lộn xộn.

img

Trước đó, Sở GTVT Hà Nội cho rằng, việc kinh doanh vỉa hè chưa phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là quy định về việc sử dụng hè phố không vào mục đích giao thông. Các tuyến phố được đề xuất là trục chính giao thông của khu vực, lưu lượng phương tiện giao thông lớn, nhất là vào khung giờ cao điểm.

img

Bên cạnh đó, việc cấp phép sử dụng hè phố để kinh doanh, buôn bán sẽ gây bất bình đẳng giữa các hộ dân kinh doanh được cấp phép và hộ kinh doanh trong nhà, tranh chấp giữa các hộ trong cùng một số nhà có nhiều hộ sinh sống.

img

Nếu thực sự có nhu cầu kinh doanh, Sở GTVT kiến nghị UBND TP.Hà Nội chỉ xem xét chủ trương giải quyết đơn lẻ việc sử dụng tạm thời hè phố với những trường hợp đủ điều kiện phần hè nằm trong khuôn viên tòa nhà, có diện tích hạn chế như đã thực hiện tại vỉa hè trước khách sạn Metropole và tại số 94 Lý Thường Kiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.