Vận tải

Cận cảnh bến xe Hà Nội sau 3 ngày nới lỏng cách ly

25/04/2020, 15:42

Các nhà xe từ các tỉnh đã đổ về bến xe Hà Nội hoạt động trở lại sau 3 ngày nới lỏng giãn cách xã hội.

img
Sáng nay (25/4), ghi nhận của PV Báo Giao thông cho thấy, bước vào ngày thứ 3 TP. Hà Nội nới lỏng cách ly xã hội, các nhà xe đã dần hoạt động trở lại. Trước đó, trong ngày đầu cách ly, dù các bến xe Hà Nội mở cửa nhưng chỉ có lác đác vài nhà xe hoạt động trở lại.
img
Ngay từ sáng sớm tại BX. Giáp Bát đã tập trung khá đông xe liên tỉnh nhưng lượng người dân ra bến rất ít. Nhiều xe tuyến chiều lên chỉ vỏn vẹn 2 khách, chiều về chỉ được 7-8 khách
img
Để phòng chống dịch Covid-19, tại các bến xe vẫn có đội ngũ kiểm tra thân nhiệt hành khách. Trong ảnh, bến xe Nước Ngầm thực hiện nghiêm việc kiểm tra thân nhiệt hành khách
img
Bên trong khu vực nhà chờ, đội ngũ nhân viên bán vé của các nhà xe hoạt động nhưng lượng khách tới mua vé vẫn ít.
img
Tại BX.Nước Ngầm, các tuyến xe về TP.Vinh, Nghệ An là đông khách nhất
img
Khách ra bến ít, nên các xe tại bến Nước Ngầm đua nhau nhận hàng gửi để bù đắp chi phí hành trình
img
Trên các xe khách, nhà xe xếp hành khách cách nhau 1 ghế để phòng dịch Covid-19
img
Hành khách đến bến xe không quên sử dụng khẩu trang để phòng dịch. Anh Vũ Tiến Trình đang vào bến để mua vé về quê Thái Bình cho hay: "Mặc dù dịch Covid-19 đã bớt phức tạp nhưng để đảm bảo an toàn ra bến xe tôi vẫn đeo khẩu trang và sử dụng nước khử khuẩn. Bến xe vắng nên việc mua vé khá thuận lợi, nhà xe không tăng giá so với trước đây"
img
Các xe khách nối đuôi nhau xuất bến. Một phụ xe tuyến Nam Định cho biết, lượng xe hoạt động trở lại nhưng hành khách đến bến vẫn ít. Mỗi tuyến lên xe cũng chỉ vọn vẹn dưới 10 hành khách. Tuy vậy, đến giờ xuất bến nhà xe vẫn phải đi
img
Hành khách lên xe giữ khoảng cách an toàn, thay vì đứng chen chúc, sát nhau như trước đây
img
Bên ngoài khu vực BX. Giáp Bát không khí đã nhộn nhịp trở lại. Trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Tất Thành - Giám đốc BX. Giáp Bát cho biết, các xe khách đã hoạt động trở lại nhưng bến chỉ cho phép 30% suất bến."Trong ngày hôm nay dù xe khách đã trở lại hoạt động nhộn nhịp hơn, nhưng lượng khách thưa vắng, họ vẫn chưa đi lại nhiều, cả ngày cũng chỉ có khoảng vài trăm hành khách tới bến" - ông Thành cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.