Quản lý

Cận cảnh Bến xe liên tỉnh Vinh Hưng hoang vắng, nhếch nhác

27/09/2017, 09:23

Bến xe liên tỉnh Vinh Hưng (Thừa Thiên- Huế) nhếch nhác, vắng vẻ như "chùa bà Đanh".

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Bến xe liên tỉnh Vinh Hưng (xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) vắng vẻ

Trái ngược với tấm biển to đùng trước bến với nhiều tuyến liên tỉnh hoành tráng “từ Bến xe Vinh Hưng đi TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lăk, Đắc Min, Hà Tĩnh, Vinh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…” là cảnh một Bến xe liên tỉnh Vinh Hưng vắng hoe, nhếch nhác.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, dãy nhà chờ bến xe trống hoác, không hề có ghế, chỉ có một cái giường xiêu vẹo. Phòng bán vé tọa lạc giữa 2 thanh barie cổng im ỉm khóa. Bên ngoài, hai thanh barie cổng chỉ mở 1 bên, dây điện võng xuống; bên còn lại được chặn bởi tảng đá lớn.

Khoảng sân bê tông trong bến “khiêm tốn” phơi lá, cỏ mọc um tùm bao quanh.

Theo nhân viên điều độ tại bến, lâu nay bến vắng xe, vắng khách, bởi số xe đăng ký hoạt động hầu hết đậu đỗ bên ngoài nhà dân, đón trả khách ở ngoài và chỉ vào đóng lệnh... 

“Có chi mà đầu tư, một ngày có vài xe chỉ đủ trả lương cho anh em chứ có mô mà nâng cấp bến”, nhân viên này than vãn. 

Còn ông Trương Văn Nhẫn - Giám đốc HTX Ô tô Phú Lộc trả lời PV qua điện thoại: “Toàn bộ buổi sáng có tôi là tôi bắt vào trong bến hết, nhưng nhiều lúc giao lại cho nhân viên mới như thế”. 

Theo ông Nhẫn, do mấy bữa nay bến đang sửa chữa, nên điều kiện vật chất nhìn nó thế. Diện tích bến là 3.109m2, riêng sân xi măng là 800m2. “Tuy bến nhỏ thế nhưng mấy bữa Tết… 12 chiếc xe giường nằm vẫn đậu tốt, ông Nhẫn khẳng định. 

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại Bến xe liên tỉnh Vinh Hưng:

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Tấm biển Bến xe liên tỉnh với nhiều tuyến hoành tráng

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Nhưng thực tế bến vắng hoe, nhếch nhác

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Sân bến xe liên tỉnh đang phơi lá, cỏ mọc um tùm bao quanh. Theo ông Nhẫn, bến xe này "12 xe giường nằm cũng đậu tốt"

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Nhà chờ trống hoác, chỉ có chiếc giường xiêu vẹo

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Tờ thông báo rách dán tại nhà chờ

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Nội quy quy cũ, rách từ năm 2009

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Đây là "Phòng bán vé xe phục vụ Tết"!

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Hai xe giường nằm đậu tại quán cà phê đón khách ở xã Vinh Mỹ. Nhân viên điều độ tại bến thừa nhận xe giường nằm đậu ở ngoài nhà họ rồi tới bến làm sổ

Can- canh- ben- xe- 12- xe- giuong- nam- van- dau-

Còn ông Giám đốc Trương Văn Nhẫn nói rằng: "Toàn bộ buổi sáng, có tôi là tôi bắt các xe vào trong bến hết"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.