Thời sự

Cận cảnh bệnh viện dã chiến được người Mỹ dựng thần tốc để ứng phó Covid-19

31/03/2020, 08:53
image

Trước sức tấn công dữ dội của Covid-19, người Mỹ đã lập bệnh viện dã chiến tại công viên nổi tiếng nhất New York để ứng phó đại dịch.

Chỉ riêng ngày 29/3 số ca nhiễm ở New York tăng thêm 7.200, nâng tổng số người nhiễm lên 59.513, chiếm 40% số ca nhiễm toàn nước Mỹ. Các bệnh viện trên toàn thành phố New York đang thực sự quá tải trầm trọng.

Chính quyền thành phố đã buộc phải cho dựng bệnh viện dã chiến ngay tại công viên trung tâm thành phố để có nhiều hơn giường bệnh cho các bệnh nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.