Vận tải

Cận cảnh các bến xe ở Hà Nội ngày đầu hoạt động trở lại sau giãn cách

23/04/2020, 14:53

Hôm nay (23/4), ngày đầu Hà Nội cho phép xe khách, xe buýt và xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ trở lại hoạt động, cả 4 bến xe lớn đều mở cửa...

img
Ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại các bến xe lớn của Hà Nội như: Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát, Gia Lâm đều mở bến đón khách
img
Ngay từ sáng sớm, các đơn vị cung cấp dịch vụ xe buýt đã khẩn trương bố trí nhân lực, phương tiện kịp thời ra tuyến phục vụ hành khách
img
Ghế ngồi được đánh dấu X để khách không ngồi hoặc dán giấy ghi rõ: “Vui lòng không ngồi ghế này” nhằm bảo đảm giãn cách phòng dịch Covid-19
img
BX Mỹ Đình mở bến, nhưng lượng xe, hành khách đến khá thưa thớt
img
Trong khu vực nhà chờ BX. Nước Ngầm chỉ có vài hành khách ngồi đợi xe
img
Anh Vũ Minh Tuấn tới BX. Nước Ngầm để tìm xe về quê, nhưng chưa thấy xe khách hoạt động đang nhờ tài xế Grab hướng dẫn
img
Một hành khách chờ tuyến xe buýt số 06 về Thường Tín mà chưa biết buýt đi huyện này chưa được phép hoạt động trở lại
img
Tại các bến xe Hà Nội đều rất ít xe khách hoạt động trở lại. Trao đổi với Báo Giao thông, lãnh đạo BX. Mỹ Đình cho biết, đến chiều nay tại bến mới có 2 tuyến xe đi Lào Cai hoạt động, còn lại các nhà xe khác chưa hoạt động.
img
Tại BX Nước Ngầm, Giáp Bát, mới chỉ có xe buýt hoạt động, các tuyến xe khách vẫn chưa hoạt động trở lại. Giải thích nguyên nhân, ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc BX. Giáp Bát cho hay, có nhiều nguyên nhân, do mỗi tỉnh có yêu cầu khác nhau hay do nhà xe chưa sắp xếp được lao động, tần suất xe chạy thấp...
img
Bên ngoài bến xe các đội ngũ xe ôm cũng hoạt động nhộn nhịp trở lại
img
Nhiều hành khách đến cổng bến xe ngỡ ngàng vì nhiều xe khách chưa hoạt động trở lại. Ông Vũ Hà, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho hay, đối với hoạt động vận tải bằng xe buýt, taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi sử dụng hợp đồng điện tử, thành phố cho phép các đơn vị huy động tối đa 20-30% phương tiện hoạt động trong ngày. Tuy nhiên, các đơn vị phải chịu trách nhiệm giám sát hoạt động của phương tiện, bảo đảm luân phiên và theo đúng các điều kiện, quy định hiện hành; gửi danh sách xe hoạt động đến Sở GTVT Hà Nội. Lái xe và phương tiện khi vận chuyển hành khách phải bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.