Du lịch

Cận cảnh các linh vật Tết Nhâm Dần chuẩn bị ra đường hoa Nguyễn Huệ

12/01/2022, 21:36
image

Theo nghệ nhân Văn Tòng, công tác tạo hình linh vật Chúa tể sơn lâm tại đường hoa Nguyễn Huệ đã đạt khoảng 70% khối lượng công việc.

Sáng 12/1, tại xưởng chế tác các linh vật Tết Nhâm Dần 2022 của nghệ nhân Văn Tòng, quận 12, TP.HCM, phóng viên ghi nhận, hàng chục công nhân đang gấp rút thi công các linh vật và chuẩn bị tập kết đưa ra đường hoa Nguyễn Huệ.

img

Các nghệ nhân đang gấp rút hoàn thiện những linh vật để kịp tiến độ đường hoa xuân Nhâm Dần

Nghệ nhân Văn Tòng cho biết, xưởng bắt đầu thi công khoảng 2 tháng nay, huy động khoảng 40 công nhân làm ngày đêm. Đến thời điểm này, linh vật, tiểu cảnh của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần đạt 70% khối lượng công việc.

Năm nay, linh vật cổng chào đường hoa xuân không nằm ở vị trí trung tâm mà được chuyển dời sang hai bên với hình tượng “Song hổ tương phùng”.

Linh vật “Song hổ tương phùng” cao 3m, dài gần 7m làm từ vật liệu thép, inox, được cắt gọt tinh tế. Hai chất liệu này thể hiện tố chất mạnh mẽ và kiêu hãnh của loài vật được mệnh danh là "Chúa tể sơn lâm”.

Ngoài ra, đường hoa xuân Nguyễn Huệ còn xuất hiện hình ảnh “Chúa tể sơn lâm” cao 4,6m, dài hơn 10m với sự kết hợp hài hòa giữa kính cường lực, mica và rêu cỏ, tạo nên hiệu ứng thoắt ẩn thoắt hiện của hổ.

Ông Nguyễn Đông Hoà, Phó tổng giám đốc Saigontourist Group cho biết, năm nay đường hoa có chủ đề "Xuân quê hương - ấm tình nhân ái" có chiều dài hơn 600m được chia thành 3 phân đoạn: "Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh", "Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam" và "Ra biển lớn - Nước non hội ngộ".

Clip: Nghệ nhân tất bật thi công các linh vật trong đường hoa xuân 2022

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 29/1 đến ngày 4/2 (tức từ 27 tháng Chạp âm lịch đến hết Mùng 4 Tết).

>>> Một số hình ảnh thi công các linh vật tại xưởng nghệ nhân Văn Tòng:

img

Tại xưởng của nghệ nhân Văn Tòng, phường Thạnh Lộc, quận 12 công việc chế tác các linh vật đang được hoàn tất để kịp tiến độ đường hoa xuân Nhâm Dần

img

Hơn 20 linh vật là những chú hổ đang được hoàn thiện

img

Công nhân đang sơn chiếc lu đặt trong tiểu cảnh đường hoa xuân

img

Những chú hổ được làm bằng xốp, mút đang được các công nhân hoàn thiện

img

Theo nghệ nhân Văn Tòng, lần đầu tiên, sỏi được chọn làm chất liệu để thể hiện linh vật cho đường hoa, phù hợp với đặc tính "phong thủy" của hổ.

img

Để bắt tay vào công việc sáng tác các linh vật, công nhân tại xưởng đã làm việc trong 2 tháng nay

img

Khoảng 40 công nhân làm việc và đến nay các tiểu cảnh, linh vật đã hoàn thành 70% khối lượng công việc

img

Dự kiến khoàng 8 ngày nữa các linh vật sẽ được tập kết ở đường hoa Nguyễn Huệimg

Hình tượng "Song hổ tương phùng" cao 3m, dài gần 7m,

img

Công nhân đang thi công linh vật hổ, làm từ vật liệu thép, inox, được cắt gọt tinh tế.

img

Tại xưởng chế tác linh vật trước ngày thi công đường hoa, không khí làm việc của các công nhân rất hăng say

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.