Cận cảnh cán bộ, giám thị đón thí sinh F1, F2 dự thi tốt nghiệp THPT 2020

03/09/2020, 07:27
image

Từ tờ mờ sáng, cán bộ, giám thị coi thi khẩn trương chuẩn bị công tác thi, đón thí sinh F1, F2 vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 ở Đà Nẵng.

img
Công tác chuẩn bị đón thí sinh ở môn thi Ngữ văn trong buổi thi đầu tiên ở Đà Nẵng

Từ tờ mờ sáng 3/9, cán bộ, giám thị, nhân viên làm nhiệm vụ ở khu vực điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) đã có mặt triển khai nhiệm vụ.

So với các điểm thi khác, điểm thi này công tác chuẩn bị sớm hơn 30 phút. Tuy nhiên, để đảm bảo chu đáo và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự kỳ thi, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở đây đã đến sớm hơn thời gian quy định (lúc 6h).

Từ cổng vào, lực lượng an ninh án ngữ; máy sát khuẩn tự động được bố trí ngay cổng vào điểm thi; một nhà bạt dã chiến được dựng chắc chắn ngay giữa khu vực sân trường; dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt được mang ra đợi sẵn sàng phục vụ thí sinh.

Khoảng 5h45, xe ô tô được Sở GTVT TP. Đà Nẵng bố trí đưa thí sinh đến ngay tại cổng điểm thi. Các thí sinh được nhân viên điểm thi hướng dẫn vào khu vực đứng đợi. Công tác đảm bảo phòng chống dịch Covid-19 được triển khai, thực hiện nghiêm ngặt. Từng thí sinh được thay khẩu trang y tế mới, đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe trước khi vào phòng thi.

Được biết, điểm thi tốt nghiệp THPT tại Trường THPT Võ Chí Công có tổng cộng 57 thí sinh tham dự kỳ thi. Đây là khu vực điểm thi dành cho thí sinh là đối tượng F1, F2 với bệnh nhân Covid-19 và thí sinh ở trong khu vực phong tỏa, cách ly. Đảm nhận nhiệm vụ coi thi, phục vụ thí có 46 cán bộ, nhân viên.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Đà Nẵng có 11.000 thí sinh tham dự (trong đó có 41 thí sinh tại các tỉnh khác đến Đà Nẵng và mắc kẹt vì Covid-19).

Ở Quảng Nam, tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 có hơn 9.200 thí sinh ở 6 địa phương còn lại và các thí sinh diện F1, F2 sẽ phải chờ dịch bệnh đi qua rồi mới dự thi tại đợt 2.

Trong đợt này, tỉnh Quảng Nam bố trí 28 điểm thi với 408 phòng thi, trong đó 26 điểm thi tại 6 huyện, thị, thành phố (Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình), 2 điểm thi dành cho thí sinh chưa thi đợt 1, gồm Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (124 thí sinh của Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành, Tiên Phước) và Trường THPT Hiệp Đức (59 thí sinh của Hiệp Đức, Nam Giang, Đông Giang).

img
Nhân viên phục vụ kỳ thi chuẩn bị ghế ngồi cho thí sinh
img
Khung cảnh bên trong điểm thi lúc 5h15
img
Cán bộ thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận nhiệm vụ từ sáng sớm tại điểm thi
img
Toàn bộ cán bộ, giám thị coi thi đều mặc bảo hộ trong suốt thời gian thi.
img
Thí sinh đã có mặt từ sớm tại điểm thi
img
Tâm trạng thí sinh khá thoải mái trước khi thi
img
Thí sinh tranh thủ ôn lại bài trước khi vào phòng thi
img
Một số thí sinh cho biết, việc chuẩn bị kiến thức thi được ôn tập khá kỹ lưỡng
img
Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ ở điểm thi tận tình hướng dẫn thí sinh
img
Thí sinh xếp hàng giữ khoảng cách thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 ở điểm thi
img
Thí sinh thay khẩu trang y tế mới ở điểm thi
img
Đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào phòng thi
img
Công tác thực hiện phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm, nhưng đảm bảo không gây tâm lý cho thí sinh.

>>>Video Cận cảnh thí sinh F1, F2 trước giờ vào phòng thi:

>>>>Video cận cảnh công tác phòng ngừa dịch Covid-19 ở điểm thi:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.