Đô thị

Cận cảnh căn nhà 4 mặt tiền án ngữ suốt 10 năm giữa giao lộ ở TP.HCM

29/03/2023, 10:40

Nằm giữa giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân (quận Tân Phú) căn nhà của cụ ông hơn 70 tuổi trở thành căn nhà độc nhất khi có đến 4 mặt tiền.

Dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú) được hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, gần 10 năm nay nơi đây chưa thể hoàn thiện do ngay giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân đang tồn tại một căn nhà cấp 4 sừng sững giữa đường.

Ngôi nhà có số 845A Âu Cơ với diện tích chỉ khoảng 30m2 do ông Trần Sáu (khoảng 75 tuổi) làm chủ và đã sinh sống tại đây hơn 20 năm nay. Căn nhà này của ông Sáu vốn dĩ nằm trong diện giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài giữa chủ nhân căn nhà và chính quyền quận Tân Phú mãi vẫn không thống nhất được phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng.

img

Căn nhà cấp 4 nằm trơ trọi, án ngữ giữa giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân

Được biết, trước đó, ông Trần Sáu đã từng đồng ý với mức bồi thường bao gồm đổi đất trên đường Tây Thạnh (quận Tân Phú) trị giá hơn 2,4 tỷ đồng cùng số tiền mặt hơn 200 triệu đồng, tổng giá trị là hơn 2,7 tỷⁿ đồng. Sau đó, khu đất này vướng thủ tục xây dựng nên quận bố trí lại cho một khu đất khác ở phường Tân Thành.

Dù vậy, từ thời điểm đó đến nay do nhiều vấn đề nên vẫn chưa thể xúc tiến việc đền bù dẫn đến việc căn nhà số 845 Âu Cơ tiếp tục án ngữ giữa đường.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại khu vực giao lộ Lũy Bán Bích - Âu Cơ - Ba Vân vốn là điểm nút giao thông có lưu lượng phương tiện đông đúc. Đặc biệt là vào giờ cao điểm do căn nhà cấp 4 nằm ngay giữa giao lộ khiến tầm nhìn của người đi đường bị che khuất rất dễ dẫn đến va quệt giao thông.

img

Căn nhà số 845A nằm trong diện cần giải tỏa để phục vụ dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú

img

Dù vậy sau gần 10 năm dự án mở rộng đường Lũy Bán Bích vẫn chưa thể hoàn thiện do không thống nhất được phương án bồi thường để giải phóng mặt bằng, cụ thể là căn nhà 845A

img

Trong khi đó giao lộ này luôn có lượng phương tiện lưu thông rất đông

img

Nhưng căn nhà lại án ngữ giữa đường che khuất tầm nhìn của các phương tiện rất dễ dẫn đến các vụ va chạm giao thông vào các giờ cao điểm

img

Theo tìm hiểu của PV Báo Giao thông, căn nhà 4 mặt tiền này do ông Trần Sáu làm chủ đã sinh sống hơn 20 năm qua với diện tích vỏn vẹn 30m2

img

Hiện căn nhà được ông Trần Sáu sử dụng để ở và cho thuê kinh doanh buôn bán

img

Phía sau của căn nhà được chính quyền địa phương cho trồng cây, tạo tiểu cảnh nhưng cũng không thể hoàn thiện do "vướng" ngôi nhà 4 mặt tiền gần 10 năm chưa chịu di dời

img

Theo UBND quận Tân Phú, đang nỗ lực giải quyết và sẽ giải tỏa ngôi nhà án ngữ giữa đường trong năm nay

img

Sau khi căn nhà 4 mặt tiền được tháo dỡ, giao lộ này sẽ được cải tạo thành vòng xoay giao thông để các phương tiện có thể lưu thông an toàn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.