Thời sự Quốc tế

Cận cảnh chuyến đi cuối cùng của nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân

02/12/2022, 08:58

Chuyến bay đặc biệt chở di hài nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ Thượng Hải đã hạ cánh xuống Bắc Kinh vào 15h55 ngày 1/12.

Chuyến bay đặc biệt chở di hài nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ Thượng Hải đã tới Bắc Kinh ngày 1/12. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao chủ trì lễ đón di hài ông Giang Trạch Dân tại sân bay Xijiao, Bắc Kinh. Ảnh - CCTV

Chuyến bay đặc biệt chở di hài nguyên Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân từ Thượng Hải đã tới Bắc Kinh ngày 1/12. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã dẫn đầu đoàn quan chức cấp cao chủ trì lễ đón di hài ông Giang Trạch Dân tại sân bay Xijiao, Bắc Kinh. Ảnh - CCTV

Di hài ông Giang Trạch Dân được đưa tới Bắc Kinh sau buổi lễ tiễn biệt tại Thượng Hải (quê nhà của ông) với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thích. Bà Wang Yeping, phu nhân của ông Giang Trạch Dân cùng một số thành viên gia đình và ông Cai Qi, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc tháp tùng linh cữu ông Giang Trạch Dân trong chuyến bay cuối cùng. Ảnh - Xinhua

Di hài ông Giang Trạch Dân được đưa tới Bắc Kinh sau buổi lễ tiễn biệt tại Thượng Hải (quê nhà của ông) với sự tham gia của gia đình, bạn bè thân thích. Bà Wang Yeping, phu nhân của ông Giang Trạch Dân cùng một số thành viên gia đình và ông Cai Qi, Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc tháp tùng linh cữu ông Giang Trạch Dân trong chuyến bay cuối cùng. Ảnh - Xinhua

Giới chức Thượng Hải đã điều tiết giao thông một số tuyến đường từ Bệnh viện Huadong - nơi tổ chức lễ tiễn biệt ông Giang Trạch Dân với sân bay Shanghai Hongqiao. Nhiều người dân Thượng Hải đã tập trung hai bên đường nơi đoàn xe chở linh cữu ông Giang Trạch Dân đi qua để tiễn biệt nguyên Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Giới chức Thượng Hải đã điều tiết giao thông một số tuyến đường từ Bệnh viện Huadong - nơi tổ chức lễ tiễn biệt ông Giang Trạch Dân với sân bay Shanghai Hongqiao. Nhiều người dân Thượng Hải đã tập trung hai bên đường nơi đoàn xe chở linh cữu ông Giang Trạch Dân đi qua để tiễn biệt nguyên Chủ tịch Trung Quốc. Ảnh - Xinhua

Đoàn xe đưa di hài ông Giang Trạch Dân ra sân bay Thượng Hải. Ảnh - Tân Hoa Xã

Đoàn xe đưa di hài ông Giang Trạch Dân ra sân bay Thượng Hải. Ảnh - Tân Hoa Xã

Người dân cũng tới đặt hoa tưởng niệm tại nhà cũ của ông Giang Trạch Dân ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh - Xinhua

Người dân cũng tới đặt hoa tưởng niệm tại nhà cũ của ông Giang Trạch Dân ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô. Ảnh - Xinhua

Lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng 6/12. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của các quan chức cấp cao đương nhiệm và đã mãn nhiệm của Trung Quốc và được truyền hình trực tiếp. Ảnh - Xinhua

Lễ truy điệu ông Giang Trạch Dân sẽ được tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh sáng 6/12. Buổi lễ sẽ có sự tham gia của các quan chức cấp cao đương nhiệm và đã mãn nhiệm của Trung Quốc và được truyền hình trực tiếp. Ảnh - Xinhua

Bắc Kinh đã thông báo sẽ không mời lãnh đạo quốc tế tới Trung Quốc dự lễ tang như một phần thông lệ tại quốc gia này. Ảnh - Xinhua

Bắc Kinh đã thông báo sẽ không mời lãnh đạo quốc tế tới Trung Quốc dự lễ tang như một phần thông lệ tại quốc gia này. Ảnh - Xinhua

Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1989-2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993-2003. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải ngày 30/11, thọ 96 tuổi. Ảnh - Xinhua

Ông Giang Trạch Dân giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng Sản Trung Quốc từ năm 1989-2002, giữ chức Chủ tịch nước Trung Quốc từ năm 1993-2003. Ông qua đời vì bệnh bạch cầu và suy đa tạng tại Thượng Hải ngày 30/11, thọ 96 tuổi. Ảnh - Xinhua

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.