Thời sự Quốc tế

Cận cảnh chuyến tàu tết đầu tiên trong mùa xuân vận lớn nhất thế giới

Sáng nay (7/1), chuyến tàu đầu tiên của mùa đi lại dịp Tết 2023 đã khởi hành, mở đầu cho đợt xuân vận kéo dài 40 ngày tại đất nước tỉ dân.

Sáng nay (7/1), chuyến tàu đầu tiên trong mùa đi lại dịp Tết 2023 đã khởi hành, mở đầu cho đợt xuân vận kéo dài 40 ngày tại đất nước tỉ dân.

Sáng nay (7/1), chuyến tàu đầu tiên trong mùa đi lại dịp Tết 2023 đã khởi hành, mở đầu cho đợt xuân vận kéo dài 40 ngày tại đất nước tỉ dân.

Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính, trong đợt xuân vận 2023 (kéo dài 40 ngày từ ngày 7/1-15/2) sẽ có khoảng 2,095 tỉ lượt khách đi lại về quê ăn Tết, bao gồm đường bộ, đường không và đường thủy, tăng 99,5% so với mức 2022 sau khi Bắc Kinh công bố tối ưu hoá các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng 70% so với thời điểm chưa xảy dịch Covid-19.

Bộ Giao thông Trung Quốc ước tính, trong đợt xuân vận 2023 (kéo dài 40 ngày từ ngày 7/1-15/2) sẽ có khoảng 2,095 tỉ lượt khách đi lại về quê ăn Tết, bao gồm đường bộ, đường không và đường thủy, tăng 99,5% so với mức 2022 sau khi Bắc Kinh công bố tối ưu hoá các biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, con số này vẫn chỉ bằng 70% so với thời điểm chưa xảy dịch Covid-19.

Riêng từ Bắc Kinh, ước tính có khoảng 9,934 triệu lượt khách khởi hành từ thủ đô.

Riêng từ Bắc Kinh, ước tính có khoảng 9,934 triệu lượt khách khởi hành từ thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc Xu Chengguang cảnh báo đợt xuân vận năm nay có thể rơi vào thời gian dịch Covid-19 lên tới đỉnh điểm do đó có nguy cơ đặt ra "khó khăn và thách thức lớn nhất" trong nhiều năm qua.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Trung Quốc Xu Chengguang cảnh báo đợt xuân vận năm nay có thể rơi vào thời gian dịch Covid-19 lên tới đỉnh điểm do đó có nguy cơ đặt ra "khó khăn và thách thức lớn nhất" trong nhiều năm qua.

Để đối phó với tình hình, các đơn vị khai thác đường sắt của Trung Quốc đã áp dụng các kế hoạch điều hành linh hoạt để tăng hiệu quả vận chuyển và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Để đối phó với tình hình, các đơn vị khai thác đường sắt của Trung Quốc đã áp dụng các kế hoạch điều hành linh hoạt để tăng hiệu quả vận chuyển và phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân.

Theo thống kê của Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, trong những ngày đỉnh điểm trước dịp nghỉ lễ, sẽ có tối đa 6.077 chuyến tàu chở khách khứ hồi được đưa vào hoạt động, còn sau kỳ nghỉ lễ con số này là khoảng 6.107 chuyến, sức chứa sẽ tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê của Tập đoàn Đường sắt Nhà nước Trung Quốc, trong những ngày đỉnh điểm trước dịp nghỉ lễ, sẽ có tối đa 6.077 chuyến tàu chở khách khứ hồi được đưa vào hoạt động, còn sau kỳ nghỉ lễ con số này là khoảng 6.107 chuyến, sức chứa sẽ tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019.

Riêng trong năm 2022, Trung Quốc có thêm 4.100 km đường sắt mới bắt đầu hoạt động, trong đó hơn một nửa con số đó là đường sắt cao tốc.

Riêng trong năm 2022, Trung Quốc có thêm 4.100 km đường sắt mới bắt đầu hoạt động, trong đó hơn một nửa con số đó là đường sắt cao tốc.

Ông Huang Xin, người đứng đầu bộ phận vận tải hành khách của Tập đoàn đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ phát huy hết lợi thế của mạng lưới đường sắt cao tốc trong đợt đi lại cao điểm, tăng cường năng lực vận chuyển ở các khu vực trọng điểm và vào giờ cao điểm”.

Ông Huang Xin, người đứng đầu bộ phận vận tải hành khách của Tập đoàn đường sắt Nhà nước Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi sẽ phát huy hết lợi thế của mạng lưới đường sắt cao tốc trong đợt đi lại cao điểm, tăng cường năng lực vận chuyển ở các khu vực trọng điểm và vào giờ cao điểm”.

Qua ảnh, có thể thấy người dân Trung Quốc tay xách nách mang đồ đạc chuẩn bị lên tàu về quê đón tết.

Qua ảnh, có thể thấy người dân Trung Quốc tay xách nách mang đồ đạc chuẩn bị lên tàu về quê đón tết.

Nhân viên tàu cao tốc di chuyển lên chuyến tàu đầu tiên trong mùa xuân vận 2023.

Nhân viên tàu cao tốc di chuyển lên chuyến tàu đầu tiên trong mùa xuân vận 2023.

Dù người dân Trung Quốc đều tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhưng qua ánh mắt của họ, có thể thấy ánh lên niềm vui khi các biện pháp phòng dịch đã được tối ưu và họ được trở về nhà sau một năm miệt mài làm việc, học tập nơi đất khách.

Dù người dân Trung Quốc đều tuân thủ đeo khẩu trang tại nơi công cộng nhưng qua ánh mắt của họ, có thể thấy ánh lên niềm vui khi các biện pháp phòng dịch đã được tối ưu và họ được trở về nhà sau một năm miệt mài làm việc, học tập nơi đất khách.

Một em nhỏ đùa vui tại sân ga Bắc Kinh.

Một em nhỏ đùa vui tại sân ga Bắc Kinh.

Người dân ngồi chờ tại sân ga Tây Bắc Kinh chuẩn bị về nhà đón tết Quý Mão 2023.

Người dân ngồi chờ tại sân ga Tây Bắc Kinh chuẩn bị về nhà đón tết Quý Mão 2023.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.