Xã hội

Cận cảnh Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông sau đám cháy thâu đêm

29/08/2019, 08:23

Sáng 29/8, xe cứu hỏa, hàng trăm cảnh sát ứng trực, phun vòi rồng vào Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông phòng ngừa cháy bùng phát trở lại.

img
Sáng 29/8, cảnh sát vẫn phun nước ngăn đám cháy bùng phát trở lại tại khu nhà xưởng Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông

Sáng 29/8, có mặt tại khu vực xảy ra hoả hoạn tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông (Hà Nội), PV Báo Giao thông ghi nhận, gần chục xe cứu hoả, hàng trăm cảnh sát vẫn tiếp tục ứng trực, liên tục phun vòi rồng vào khu vực nhà kho xưởng để ngăn không cho đám cháy bùng phát trở lại.

Xung quanh nhà kho, khói nhiều, mùi khét từ đồ vật cháy bốc lên nồng nặc, người dân quanh khu vực đám cháy vẫn tất bật thu dọn đồ đạc.

Ông Hải, nhà sát khu vực kho xưởng Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, chiều tối hôm qua, khi thấy đám cháy bốc lên, ông vội vàng di chuyển con cháu đi nơi khác.

“Sau 10 tiếng lực lượng chức năng nỗ lực cứu hỏa, đến 4h sáng nay (29/8), đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên, phần nhà kho 2 tầng ở phía sau đã bị sập, trong dãy nhà 3 tầng khói vẫn âm ỉ nên đám cháy có thể bùng phát trở lại bất cứ lúc nào”, ông Hải nói.

img
Sáng 29/8, phía trong Công ty Rạng Đông xe cứu hoả và cảnh sát ứng trực để tiếp tục khống chế đám cháy

Vụ hỏa hoạn xảy ra từ 18h cùng ngày (28/8), cột khói cao hàng chục mét tỏa đi từ khu vực nhà xưởng Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông cùng ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao. Do đường vào Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nhỏ, nhà xưởng xảy ra cháy lợp mái tôn khung sắt nên khi gặp nhiệt nóng, đã làm sụp cấu kiện và sập đổ một số khu vực, khiến cho việc tiếp cận chữa cháy gặp khó khăn. Nhiều mái tôn sụp xuống che lấp điểm lửa khiến các vòi rồng khó phun trực tiếp nước vào điểm cháy.

Lực lượng chữa cháy đã phải cắt tường tôn, đục tường bê tông, bắc thang trèo từ nhà dân nằm sát Công ty để tìm cách tiếp cận đám cháy. Lãnh đạo Công an Tp. Hà Nội, lãnh đạo quận Thanh Xuân đã trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo chữa cháy. Tham gia chữa cháy có lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố, Công an quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Đống Đa, lực lượng CSGT, công an phường sở tại tới hỗ trợ. Cùng với đó, các lực lượng cứu hỏa thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trường Đại học Cảnh sát PCCC và CNCH cũng được tăng cường hỗ trợ.

Do Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông nằm kề nhiều nhà dân, nên lực lượng đã khoanh vùng thu hẹp ảnh hưởng của vụ cháy, không để xảy ra cháy lan sang các vùng lân cận khác. Thông tin từ Công an quận Thanh Xuân, đến thời điểm hiện tại, đám cháy không có thiệt hại về người.

Còn theo Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, diện tích đám cháy chiếm 1/3 nhà máy, tương đương gần 2ha. Đám cháy lan diện rộng nên việc dập lửa rất khó khăn.

img
Người dân thu dọn nhà sau khi đám cháy được khống chế
img
Các mảng tường bị đục bỏ để lực lượng chức năng tiếp cận đám cháy
img
Người dân khu vực quanh Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã có một đêm thức trắng
img
Các chiến sỹ PCCC đã có thể ngồi tạm nghỉ sau một đêm chiến đấu với giặc lửa
img
​​​​Lực lượng y bác sỹ cũng đã trắng đêm túc trực tại khu vực hiện trường vụ cháy
img
Xe chữa cháy vẫn túc trực ở trong Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông
img
Các xe chữa cháy túc trực phía ngoài Công ty
img
Sáng 29/8, sau cả đêm thức trắng và nhịn đói, các chiến sỹ PCCC và CNCH mới ngồi ăn tạm chiếc bánh mỳ và uống nước lọc do người dân tiếp tế
img
Một chiến sỹ chữa cháy kiệt sức được người dân hỗ trợ tiếp nước

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.