Xã hội

Cận cảnh cửa hàng điện thoại Hà Nội cháy rụi sau khi "bà hỏa" ghé thăm

10/08/2022, 15:19

Sau 30 phút xảy ra vụ cháy, cửa hàng điện thoại trên phố Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Khoảng 10h50 ngày 10/8, ngọn lửa tại cửa hàng sửa chữa điện thoại, máy tính tại phố Hồ Tùng Mậu (ngã ba phố Hồ Tùng Mậu giao với phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Khoảng 10h50 ngày 10/8, ngọn lửa tại cửa hàng sửa chữa điện thoại, máy tính tại phố Hồ Tùng Mậu (ngã ba phố Hồ Tùng Mậu giao với phố Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Sau khi phát hiện ngọn lửa, người dân đã thông báo đến lực lượng Cảnh sát PCCC.

Sau khi phát hiện ngọn lửa, người dân đã thông báo đến lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nhận tin báo cháy, hàng trăm cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường. x

Nhận tin báo cháy, hàng trăm cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ cùng nhiều xe cứu hỏa đến hiện trường. x

Thông tin từ Công an phường Mai Dịch, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Thông tin từ Công an phường Mai Dịch, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Quá trình chữa cháy diễn ra khẩn trương, vì thế đến khoảng 11h20' (sau gần nửa tiếng xảy ra cháy), đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Quá trình chữa cháy diễn ra khẩn trương, vì thế đến khoảng 11h20' (sau gần nửa tiếng xảy ra cháy), đám cháy đã cơ bản được dập tắt.

Do nhanh chóng dập được đám cháy, nên vụ cháy không lan ra các hộ gia đình khác.

Do nhanh chóng dập được đám cháy, nên vụ cháy không lan ra các hộ gia đình khác.

Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu cháy gần như toàn bộ cửa hàng sữa chữa điện thoại này.

Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu cháy gần như toàn bộ cửa hàng sữa chữa điện thoại này.

Nhiệt lượng do đám cháy lớn nên nhiều thanh sắt của ngôi nhà cũng bị sụp đổ.

Nhiệt lượng do đám cháy lớn nên nhiều thanh sắt của ngôi nhà cũng bị sụp đổ.

Nhiều vật dụng đã được đưa ra khỏi đám cháy, tuy nhiên đều bị "bà hỏa" làm hư hỏng nặng.

Nhiều vật dụng đã được đưa ra khỏi đám cháy, tuy nhiên đều bị "bà hỏa" làm hư hỏng nặng.

Rất nhiều trong số vật dụng đó là linh kiện điện tử, máy tính.

Rất nhiều trong số vật dụng đó là linh kiện điện tử, máy tính.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.