Đường bộ

Cận cảnh cao tốc xuyên vườn quốc gia Bạch Mã vừa thông xe

16/04/2022, 16:30

Băng núi vượt đồi, xuyên qua Vườn quốc gia Bạch Mã, tuyến La Sơn - Hòa Liên được xem là cung đường cao tốc đẹp nhất miền Trung...

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên kết nối Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng chính thức được đưa vào khai thác từ hôm nay (16/4).

Trước đó, tuyến La Sơn - Hòa Liên đã được các đơn vị chức năng rà soát lắp đặt xong hệ thống biển báo, rào chắn, hệ thống đảm bảo ATGT 2 bên đường. Điểm sụt trượt tại Km25 cũng đã được xử lý xong.

img

Nút giao tuyến La Sơn - Hòa Liên với Tỉnh lộ 14B tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Tuyến La Sơn - Hòa Liên đưa vào khai thác dài hơn 65km, từ ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đến nút giao Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Như vậy, với việc cho phép lưu thông trên tuyến đường La Sơn - Túy Loan, các phương tiện có thêm sự lựa chọn để di chuyển từ Huế đến Đà Nẵng, ngoài cung đường đèo Hải Vân (không thu phí) và hầm đường bộ Hải Vân (có thu phí).

Để đi vào cao tốc, các phương tiện lưu thông trên QL1 phía Thừa Thiên Huế đễn ngã 3 La Sơn sẽ chuyển hướng vào đường Tỉnh lộ 14B và di chuyển trên tuyến đường này, sau đó đến nút giao đầu tuyến La Sơn- Hòa Liên (đoạn giáp dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang thi công).

Tương tự, các phương tiện từ Đà Nẵng sẽ di chuyển lên đường tránh Nam hầm Hải Vân, đến nút giao Hòa Liên sẽ chuyển hướng vào tuyến La Sơn - Hòa Liên.

Dự án này được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 với quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt đường 12m, tốc độ thiết kế là 60-80 km/h. Đến giai đoạn 2, dự án sẽ được mở rộng lên thành 2 làn xe với bề rộng mặt đường khoảng 24m, chuẩn quy mô cao tốc.

img

Tuyến La Sơn - Hòa Liên từ nút giao đầu tuyến vào đến nút giao Hòa Liên hơn 65km, còn từ nút giao đầu tuyến lên thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) hơn 13km

img

Tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên cấm người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe máy kéo, xe máy chuyên dùng (tốc độ dưới 70km/h)

img

Nút giao đầu tuyến La Sơn - Hòa Liên với Tỉnh lộ 14B lên huyện Nam Đông (bên trái) và cũng là điểm cuối dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đang triển khai (bên phải)

img

Tuyến La Sơn - Hòa Liên đoạn cuối nút giao đầu tuyến

img

Đoạn tuyến La Sơn - Hòa Liên lên Nam Đông...

img

Tuyến La Sơn - Hòa Liên đoạn qua cầu Tây Hy

img

Một trong những “đường cong mềm mại” trên cung đường cao tốc “đẹp nhất miền Trung”...

img

Đoạn tuyến cao tốc băng núi "đẹp ngỡ ngàng"

img

Phương tiện di chuyển từ nút giao đầu tuyến lên đến nút giao này, nếu vào Hòa Liên tiếp tục đi thẳng, còn phương tiện xuống thị trấn Khe Tre và huyện Nam Đông rẽ phải để xuống Tỉnh lộ 14B...

img

Tỉnh lộ 14B đoạn qua huyện Nam Đông (bên trái) và nút giao tuyến La Sơn - Hòa Liên

img

Một trong những cây cầu tuyến La Sơn - Hòa Liên băng qua khe núi và đoạn Tỉnh lộ 14B "uốn lượn" hình vòng cung

img

Tuyến La Sơn - Hòa Liên đoạn qua thị trấn Khe Tre

img

Tuyến La Sơn - Hòa Liên đoạn cuối Km25 và đầu Km26- đầu địa phận Vườn Quốc gia Bạch Mã

img

Cây cầu trên tuyến La Sơn - Hòa Liên đầu địa phận TP. Đà Nẵng

img

Hầm Mũi Trâu trên tuyến La Sơn - Hòa Liên

img

Các phương tiện PCCC, CNCH và lực lượng chức năng ứng trực đầu hầm Mũi Trâu

img

Vị trí sụt trượt tại Km25 đã được xử lý xong và đang được lắp đặt hệ thống cọc tiêu chiều 15/4

img

... Đoạn tuyến này sau đó được tưới nước dọn vệ sinh để đảm bảo VSMT, ATGT

img

Nút giao đầu tuyến La Sơn - Hòa Liên hướng từ Hòa Liên xuống ngã 3 La Sơn, phương tiện lên hướng Nam Đông giảm tốc độ và rẽ vào Tỉnh lộ 14B, còn phương tiện xuống QL1 ngã 3 La Sơn di chuyển thẳng qua nút giao sau đó rẽ trái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.