Thế giới

Cận cảnh cuộc di tản lớn nhất thế giới vì bão Hagupit

06/12/2014, 16:57

Hôm nay (6/12), hơn nửa triệu người Philippines phải đi di tản tránh siêu bão Hagupit, trở thành một trong những cuộc di cư lớn nhất thế giới.

Hàng trăm nghìn người Philippine di tản tới nơi an toàn
Hàng trăm nghìn người Philippine di tản tới nơi an toàn

Tuy bão Hagupit đã suy yếu xuống mức 3 nhưng vẫn có thể gây thiệt hại nặng nề với mưa lớn và sóng cao lên tới 4,5m. Cơ quan khí tượng PAGASA ước tính, bão Hagupit đang di chuyển với tốc độ chậm 13 km/h, gần tâm bão có sức gió 175km/h, dự kiến đổ bộ vào tỉnh Samar vào khoảng 8 đến 10 giờ tối theo giờ địa phương.

Cư dân tại quần đảo Samar cho biết, hôm nay, gió rất mạnh, mưa lớn và mất điện trên diện rộng.

Các đội tình nguyện đang chuẩn bị thực phẩm cứu trợ bên trong một nhà kho tại Manila
Các đội tình nguyện đang chuẩn bị thực phẩm cứu trợ bên trong một nhà kho tại Manila

Lo ngại thiệt hại nghiêm trọng do bão, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Philippines Manuel Roxas thông báo qua đài phát thanh chính phủ: “Bão Hagupit rất mạnh. Mọi người hãy cảnh giác, đi di tản để tránh thương vong”. Hơn 616.000 người dân ở các làng phía thấp và khu vực dễ bị sạt lở đất đã di tản lên khu vực cao hơn. 

Hãng hàng không Philippine và Cebu Pacific đã hủy khoảng 100 chuyến bay tới các tỉnh miền trung và miền nam Philippine  trong ngày hôm nay.

Đây được coi là một trong những cuộc di cư thời bình lớn nhất thế giới
Đây được coi là một trong những cuộc di cư thời bình lớn nhất thế giới
Khoảng 100 chuyến bay bị hủy vì bão Hagupit
Khoảng 100 chuyến bay bị hủy vì bão Hagupit
Bên trong một trung tâm sơ tán khác
Bên trong một trung tâm sơ tán khác
Các cửa hàng kinh doanh tại thành phố Tacloban đóng cửa
Các cửa hàng kinh doanh tại thành phố Tacloban đóng cửa
Người dân đang nhận thực phẩm cứu trợ sau khi di tản
Người dân đi di tản đang nhận thực phẩm cứu trợ 
Một hành khách đi phà đang ngồi đợi vì nhiều chuyến phà tại khu vực này bị hủy vì bão
Một hành khách đi phà đang ngồi đợi vì các chuyến phà tại khu vực này bị hủy
Người dân Philippines trú ngụ bên trong một nhà thờ
Người dân Philippines trú ngụ bên trong một nhà thờ

Trang Trần (Theo Reuters, BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.