Thế giới

Cận cảnh Damascus đổ nát sau giải phóng

22/05/2018, 15:22

Quân đội Syria đã giành toàn quyền kiểm soát thủ đô Damascus sau 7 năm giao tranh với phiến quân Hồi giáo IS.

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.04.38

Binh lính Syria đứng cạnh những tòa nhà đổ nát ở quận al-Hajar al-Aswad hôm 21/5

Quân đội Syria ngày 21/5 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Damascus sau 7 năm chiến tranh.

Kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra vào năm 2011, đây là lần đầu tiên quân đội chính phủ đánh tan phiến quân IS, giải phóng hoàn toàn thủ đô của Syria.

Các phóng viên Reuters đã có mặt tại đây và ghi lại hình ảnh về một Damascus đổ nát sau khi được giải phóng.

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.09.12

Damascus hoang tàn sau cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội Syria và phiến quân IS

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.06.37

Những toà nhà đổ nát tại ở quận al-Hajar al-Aswad

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.08.09

Các binh sĩ Syria ở lại thành phố sau khi đánh tan phiến quân IS

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.08.20

Khung cảnh hoang tàn của thành phố

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.08.30

Các phóng viên có mặt tại Damascus khi thành phố đã được giải phóng

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.08.38

Khói đen bao trùm những toà nhà

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.09.03

Những chiếc xe bị thiêu rụi bởi bom đạn

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.08.46

Thành phố đã nằm trong quyền kiểm soát của quân đội Syria

Ảnh chụp Màn hình 2018-05-22 lúc 11.08.56

Một Damascus hoang tàn sau giải phóng

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.