Cận cảnh dàn vũ khí hiện đại tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022

08/12/2022, 15:33

Màn biểu diễn của dàn tiêm kích Su-30MK2, các vũ khí, khí tài hiện đại là những hình ảnh tượng tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2022.

Sáng 8/12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới (Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và tham quan triển lãm).

Sáng 8/12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới (Trong ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và tham quan triển lãm).

Một trong những nội dung được đánh giá ấn tượng và mong chờ nhất tại triển lãm là màn biểu diễn của dàn máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Một trong những nội dung được đánh giá ấn tượng và mong chờ nhất tại triển lãm là màn biểu diễn của dàn máy bay chiến đấu Su-30MK2.

Các phi đội Su-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân trình diễn màn thả bẫy mồi nhiệt.

Các phi đội Su-30MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân trình diễn màn thả bẫy mồi nhiệt.

Đạn mồi bẫy được trang bị trên hầu hết các chiến đấu cơ phản lực hiện đại để chống lại các tên lửa phòng không của đối phương.

Đạn mồi bẫy được trang bị trên hầu hết các chiến đấu cơ phản lực hiện đại để chống lại các tên lửa phòng không của đối phương.

Các tiêm kích vừa thả mồi bẫy nhiệt vừa tách sang 2 bên.

Các tiêm kích vừa thả mồi bẫy nhiệt vừa tách sang 2 bên.

Dàn trực thăng Mi mang theo cờ Tổ quốc và cờ biểu trưng của triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 bay trình diễn trên bầu trời Thủ đô.

Dàn trực thăng Mi mang theo cờ Tổ quốc và cờ biểu trưng của triển lãm Quân sự quốc tế Việt Nam 2022 bay trình diễn trên bầu trời Thủ đô.

Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến màn biểu diễn của những chiếc máy.

Rất đông người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến màn biểu diễn của những chiếc máy.

Bên cạnh đó, nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cũng được các đơn vị trong và ngoài nước mang đến để trưng bày tại triển lãm.

Bên cạnh đó, nhiều vũ khí, khí tài hiện đại cũng được các đơn vị trong và ngoài nước mang đến để trưng bày tại triển lãm.

Được biết, khu vực triển lãm năm nay có tổng diện tích hơn 50.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Được biết, khu vực triển lãm năm nay có tổng diện tích hơn 50.000m2 với diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời.

Chiếc máy bay không người lái VUA-SC-3G với dải vận tốc hoạt động 70-120km/h ở khu trưng bày ngoài trời.

Chiếc máy bay không người lái VUA-SC-3G với dải vận tốc hoạt động 70-120km/h ở khu trưng bày ngoài trời.

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự được đem tới triển lãm.

Thiết bị trinh sát phóng xạ đường không của Viện Khoa học và Công nghệ quân sự được đem tới triển lãm.

Gian trưng bày của Việt Nam sẽ tập trung vào những công nghệ, sản phẩm mang nghệ thuật phòng vệ và chiến tranh nhân dân như súng, đạn cho lục quân, pháo binh, không quân và hải quân; các sản phẩm hóa nổ, ngòi nổ, các loại khí tài quang học...

Gian trưng bày của Việt Nam sẽ tập trung vào những công nghệ, sản phẩm mang nghệ thuật phòng vệ và chiến tranh nhân dân như súng, đạn cho lục quân, pháo binh, không quân và hải quân; các sản phẩm hóa nổ, ngòi nổ, các loại khí tài quang học...

Triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Triển lãm nhằm tăng cường, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đối ngoại về quốc phòng, tạo dựng lòng tin giữa Việt Nam và các nước trên thế giới; tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Theo kế hoạch, triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 18h hằng ngày, miễn phí cho người dân từ 14h đến 18h ngày 9/12 và cả ngày 10/12.

Theo kế hoạch, triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 18h hằng ngày, miễn phí cho người dân từ 14h đến 18h ngày 9/12 và cả ngày 10/12.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.