Xã hội

Cận cảnh dòng người chen chúc đổ về chùa Hương ngày khai hội

Trong ngày khai hội, chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã đón hàng vạn du khách thập phương về du Xuân, vãn cảnh, lễ chùa đầu năm.

Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), hàng vạn du khách thập phương đã đổ về huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trẩy hội chùa Hương.

Sáng 27/1 (tức mùng 6 Tết Quý Mão), hàng vạn du khách thập phương đã đổ về huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội trẩy hội chùa Hương.

Ngay từ sáng sớm, thuyền đò 2 bên bờ suối Yến đã tấp nập hoạt động đón chở khách hành hương về lễ Phật.

Ngay từ sáng sớm, thuyền đò 2 bên bờ suối Yến đã tấp nập hoạt động đón chở khách hành hương về lễ Phật.

"Gia đình tôi biết là hôm nay khai hội nên đã đến đây từ sớm, nhưng đã rất đông người đến với chùa Hương. Dù đông nhưng số lượng đò lớn nên không phải xếp hàng chờ đợi, mua vé là có thể đi được luôn", bà Nguyễn Thị Thu, đến từ quận Đống Đa, Hà Nội cho hay.

"Gia đình tôi biết là hôm nay khai hội nên đã đến đây từ sớm, nhưng đã rất đông người đến với chùa Hương. Dù đông nhưng số lượng đò lớn nên không phải xếp hàng chờ đợi, mua vé là có thể đi được luôn", bà Nguyễn Thị Thu, đến từ quận Đống Đa, Hà Nội cho hay.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) đã huy động 3.000 phương tiện đò thuyền để đáp ứng đủ nhu cầu trẩy hội của nhân dân và du khách trong đợt lễ hội đầu năm.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) đã huy động 3.000 phương tiện đò thuyền để đáp ứng đủ nhu cầu trẩy hội của nhân dân và du khách trong đợt lễ hội đầu năm.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại suối Yến có sự xuất hiện của thanh tra giao thông đường thủy tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn cho các phương tiện chở du khách vào chùa Hương.

Ghi nhận của PV cho thấy, tại suối Yến có sự xuất hiện của thanh tra giao thông đường thủy tuần tra, bảo đảm trật tự an toàn cho các phương tiện chở du khách vào chùa Hương.

Tại bến đò suối Yến, hàng nghìn người lên xuống đò để đi vào chùa Hương. Năm nay, du khách tới với chùa Hương được mua vé điện tử, qua cổng bằng cách quét mã vạch QR Code qua 10 lối kiểm soát vé

Tại bến đò suối Yến, hàng nghìn người lên xuống đò để đi vào chùa Hương. Năm nay, du khách tới với chùa Hương được mua vé điện tử, qua cổng bằng cách quét mã vạch QR Code qua 10 lối kiểm soát vé

Được biết, giá vé vào cửa Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được niêm yết là 130.000 đồng (80.000 vé vào cửa và 50.000 phí đi đò).

Được biết, giá vé vào cửa Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn được niêm yết là 130.000 đồng (80.000 vé vào cửa và 50.000 phí đi đò).

Lối lên chùa Thiên Mụ được nêm chật kín người dù mới chỉ là đầu giờ sáng.

Lối lên chùa Thiên Mụ được nêm chật kín người dù mới chỉ là đầu giờ sáng.

"Sau 3 năm Covid-19, gia đình chúng tôi không vãn cảnh chùa Hương. Năm nay mới được trở lại nơi này, nên cảm thấy rất phấn khởi. Dù đông người, di chuyển có chậm hơn một chút nhưng tôi cảm thấy rất háo hức", anh Trần Quang Long, đến từ Bắc Ninh chia sẻ.

"Sau 3 năm Covid-19, gia đình chúng tôi không vãn cảnh chùa Hương. Năm nay mới được trở lại nơi này, nên cảm thấy rất phấn khởi. Dù đông người, di chuyển có chậm hơn một chút nhưng tôi cảm thấy rất háo hức", anh Trần Quang Long, đến từ Bắc Ninh chia sẻ.

Khu vực lối vào cáp treo Chùa Hương chật kín người xếp hàng. Mất nhiều phút chờ đợi du khách mới có thể chen chân vào cabin cáp treo để lên động Hương Tích.

Khu vực lối vào cáp treo Chùa Hương chật kín người xếp hàng. Mất nhiều phút chờ đợi du khách mới có thể chen chân vào cabin cáp treo để lên động Hương Tích.

Hàng nghìn người dâng hương cúng lễ bên trong động Hương Tích ngày khai hội.

Hàng nghìn người dâng hương cúng lễ bên trong động Hương Tích ngày khai hội.

Chùa Hương là lễ hội diễn ra trong ba tháng, từ ngày 23/1-23/4/2023. Ngày khai hội chùa Hương năm nay diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch như thường lệ.

Chùa Hương là lễ hội diễn ra trong ba tháng, từ ngày 23/1-23/4/2023. Ngày khai hội chùa Hương năm nay diễn ra vào mùng 6 tháng Giêng âm lịch như thường lệ.

Theo dự đoán, lễ hội chùa Hương năm nay, số lượng du khách về trẩy hội sẽ đông vì 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều du khách không tới được chùa.

Theo dự đoán, lễ hội chùa Hương năm nay, số lượng du khách về trẩy hội sẽ đông vì 2 năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều du khách không tới được chùa.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết chùa Hương đã đón 10,2 vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh, trong đó riêng ngày mùng 5 Tết có 4,7 vạn lượt khách.

Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết, từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết chùa Hương đã đón 10,2 vạn lượt khách tham quan, vãn cảnh, trong đó riêng ngày mùng 5 Tết có 4,7 vạn lượt khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.