Xã hội

Cận cảnh Hà Nội đồng loạt dỡ các chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ Thủ đô

20/10/2021, 19:26

Tối 20/10, được sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, các lực lượng đồng loạt thu dỡ toàn bộ các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô.

Tối ngày 20/10, được sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, TTGT, y tế, công an địa bàn đồng loạt thu rào, dỡ chốt 21 chốt kiểm soát ra vào thành phố.

Tối ngày 20/10, được sự chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT, cảnh sát cơ động, TTGT, y tế, công an địa bàn đồng loạt thu rào, dỡ chốt 21 chốt kiểm soát ra vào thành phố.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Chốt số 2 kiểm soát ra vào cửa ngõ Hà Nội trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ 18h tối 20/10, các lực lượng bắt đầu thu dọn đồ đạc, gỡ lều bạt để dỡ bỏ chốt kiểm soát.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông tại Chốt số 2 kiểm soát ra vào cửa ngõ Hà Nội trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ 18h tối 20/10, các lực lượng bắt đầu thu dọn đồ đạc, gỡ lều bạt để dỡ bỏ chốt kiểm soát.

Trước đó, từ 6h sáng 14/7, Hà Nội đã lập 23 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ lớn để kiểm soát toàn bộ phương tiện, người dân vào thành phố.

Trước đó, từ 6h sáng 14/7, Hà Nội đã lập 23 chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ lớn để kiểm soát toàn bộ phương tiện, người dân vào thành phố.

Các chốt kiểm dịch đều có 11 cán bộ tham gia ứng trực, gồm 2 cán bộ CSGT, 1 cảnh sát cơ động, 2 TTGT, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương, Tổ trưởng được giao cho lực lượng CSGT.

Các chốt kiểm dịch đều có 11 cán bộ tham gia ứng trực, gồm 2 cán bộ CSGT, 1 cảnh sát cơ động, 2 TTGT, 2 cán bộ y tế, 2 cán bộ quân đội và 2 cán bộ tư pháp của địa phương, Tổ trưởng được giao cho lực lượng CSGT.

Suốt hơn 3 tháng qua, các lực lượng trực chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô kiên trì bám chốt 24/24h, bất chấp mưa nắng, bão gió, điều kiện sinh hoạt trên cao tốc thiếu thốn mọi bề.

Suốt hơn 3 tháng qua, các lực lượng trực chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô kiên trì bám chốt 24/24h, bất chấp mưa nắng, bão gió, điều kiện sinh hoạt trên cao tốc thiếu thốn mọi bề.

Ngày 15/10, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, triển khai "bình thường mới", Hà Nội tạm rút Chốt kiểm dịch số 8 kiểm soát người ra vào cửa ngõ thành phố trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ngày 15/10, khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, triển khai "bình thường mới", Hà Nội tạm rút Chốt kiểm dịch số 8 kiểm soát người ra vào cửa ngõ thành phố trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Từ sáng 14/10, việc kiểm soát người ra, vào Thủ đô có nới lỏng hơn so với những ngày trước đó. Người qua các chốt không cần xuất trình giấy đi đường, giấy xác nhận công việc, lý do để vào/ra khỏi Hà Nội, chỉ cần khai báo y tế và xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19.

Từ sáng 14/10, việc kiểm soát người ra, vào Thủ đô có nới lỏng hơn so với những ngày trước đó. Người qua các chốt không cần xuất trình giấy đi đường, giấy xác nhận công việc, lý do để vào/ra khỏi Hà Nội, chỉ cần khai báo y tế và xuất trình giấy xét nghiệm Covid-19.

Tối 15/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội cho biết, tại các vị trí chốt kiểm soát dịch cửa ngõ, lực lượng chức năng sẽ chỉ duy trì đảm bảo trật tự ATGT, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Tối 15/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội cho biết, tại các vị trí chốt kiểm soát dịch cửa ngõ, lực lượng chức năng sẽ chỉ duy trì đảm bảo trật tự ATGT, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

Tới chiều 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn, yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các chốt trực cửa ngõ Thủ đô.

Tới chiều 20/10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành Công điện về việc triển khai các biện pháp tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" trên địa bàn, yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các chốt trực cửa ngõ Thủ đô.

Công văn của UBND Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố chủ trì phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông của ngõ trên địa bàn thành phố theo quy định, đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch.

Công văn của UBND Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố chủ trì phối hợp Sở Y tế, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương giám sát, kiểm soát y tế đảm bảo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các tổ chức, cá nhân liên quan tại các sân bay, nhà ga, bến xe và các tuyến giao thông của ngõ trên địa bàn thành phố theo quy định, đặc biệt đối với người và phương tiện trở về từ vùng dịch.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã có chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng tại chốt trực tiến hành kiểm kê tài sản, thu dọn các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô.

Ngay sau đó, Công an TP Hà Nội đã có chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng tại chốt trực tiến hành kiểm kê tài sản, thu dọn các chốt kiểm soát cửa ngõ Thủ đô.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu, báo cáo Thành phố để tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, nghiên cứu Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, tham mưu, báo cáo Thành phố để tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không, đảm bảo "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Sau hơn 3 tháng bám đường chốt trực, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, các lực lượng đã được trở về cơ quan, gia đình để thực hiện nhiệm vụ công tác như trước khi trực chốt.

Sau hơn 3 tháng bám đường chốt trực, đảm bảo phòng chống dịch bệnh, các lực lượng đã được trở về cơ quan, gia đình để thực hiện nhiệm vụ công tác như trước khi trực chốt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.