Thời sự

Cận cảnh hiện trường khủng khiếp vụ nổ nồi hơi ở Thái Bình

31/10/2016, 11:48
image

Sáng 31/10, gia đình anh Tạ Duy Anh thu dọn đống đổ nát. Sau vụ nổ, chẳng còn gì trong xưởng còn nguyên vẹn.

Chiếc đồng hồ nơi hiện trường vụ nổ dừng lại ở 10h

Chiếc đồng hồ nơi hiện trường vụ nổ dừng lại ở 10h

Gần 1 ngày sau vụ nổ  nồi hơi kinh hoàng khiến 15 người thương vong, hàng chục người dân thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Họ tập trung tại khu xưởng của anh Tạ Duy Anh chứng kiến cảnh đổ nát, hoang tàn. Nhiều người bàng hoàng thốt lên: “Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào khủng khiếp đến như vậy”. Chủ xưởng Tạ Duy Anh hiện không ở địa phương, còn vợ của anh Anh dù không bị thương trong vụ nổ nồi hơi nhưng do quá hoảng loạn cũng phải nhập viện cấp cứu.

Như Báo Giao thông đã đưa tin: Khoảng 10h ngày 30/10, tại cơ sở chế biến don của gia đình anh Tạ Duy Anh (SN 1970, ở thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã xảy ra nổ nồi hơi làm 4 người chết 11 người bị thương.

2 người tử vong trực tiếp là bà Bùi Thị Luân (51 tuổi, trú tại xã Thụy Hải) và bà Lê Thị Búp (52 tuổi, trú tại xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy).

2 nạn nhân khác là bà Nguyễn Thị Chung (58 tuổi, trú tại thôn Hổ Đội 1) và bà Trần Thị Liên (55 tuổi, trú tại thôn Hổ Đội 3, xã Thụy Lương, huyện Thái Thụy) đã tử vong khi cấp cứu tại bệnh viện, do vết thương quá nặng.

11 người còn lại đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy.

Phóng viên Báo Giao thông ghi nhận một số hình ảnh cận cảnh về sức công phá khủng khiếp của vụ nổ.

Gia đình chủ xưởng dọn dẹp đống đổ nát

Gia đình chủ xưởng dọn dẹp đống đổ nát

Những tấm tôn bị vò nát

Những tấm tôn bị vò nát

Nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau vụ nổ

Nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau vụ nổ

Nồi hơi khá dày nhưng vẫn bị xé toạc, bay xa hàng

Nồi hơi khá dày nhưng vẫn bị xé toạc, bay xa hàng chục mét

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ

Vụ nổ khiến bình nước cách hiện trường 50m vỡ toác

Vụ nổ khiến bình nước cách hiện trường 50m vỡ toác

Nhiều người dân tụ tập gần hiện trường vụ nổ.

Nhiều người dân tụ tập gần hiện trường vụ nổ.

  

Chiếc nồi hơi bắn xa hơn 100m, tạo nên hố sâu tại

Chiếc nồi hơi bắn xa hơn 100m, tạo nên hố sâu tại nơi nó "hạ cánh"

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.