Xã hội

Cận cảnh hiện trường nghi báo hoa mai bắt dê ở Quảng Trị

02/03/2018, 13:47

Trưa 2/3, PV đã vào hiện trường vụ nghi báo hoa mai bất ngờ xuất hiện, bắt dê của người dân ở Quảng Trị.

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Một trong những con dê được cho là bị báo hoa mai vồ chết bên bờ suối sau trang trại nuôi dê của ông Nguyễn Ất

Lãnh đạo UBND xã Hải Thọ (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), Chi cục Kiểm lâm Hải Lăng cùng nhiều người dân địa phương cũng đang có mặt tại khu vực trang trại của ông Nguyễn Ất, nơi xảy ra vụ việc nghi báo hoa mai bắt dê.

Trang trại ông Nguyễn Ất nằm bên con đường bê tông nhựa dẫn vào khu rừng tràm bạt ngàn, phía sau là dòng suối nhỏ. Con đường đất dẫn vào khu trang trại nuôi dê vẫn còn dấu chân của thú lớn. Dọc theo con đường nhựa phủ bùn đất chạy qua trang trại một đoạn, phần lớn dấu chân thú còn lại đã mờ sau gần 3 ngày ô tô chạy qua. Tuy nhiên, nhiều vị trí vẫn “nguyên hình” dấu chân thú 5 móng vuốt, lớn có nhỏ có.

Ông Nguyễn Ất cho biết, sáng 29/1, ông lên trang trại bất ngờ phát hiện bị “hao hụt” 13 con dê. Thấy một số con dê bị chết và bị thương bất thường, ông Ất hoảng hốt khi thấy khu vực trạng trại có nhiều dấu chân thú lớn.

Lật cái chén úp lại dấu chân thú lớn trước trang trại, ông Ất cho biết: “Khoảng cách chân trước và chân sau con thú lớn khoảng 1,2m cho thấy, con thú lớn có trọng lượng phải trên 1 tạ”. Ông Ất tiếp tục dẫn PV ra vị trí dấu chân thú vồ dê, 1 con dê đã bị moi mắt đang nằm bốc mùi bên mép suối... “Tôi đoán có khoảng 3 con báo hoặc hổ, trong đó có 1 con đực, 1 con cái và 1 con con”, ông Ất nói.

Ông Ất cho biết, ông từ thôn Đồng Họ (xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng) lên làm khu trang trại tại đây đã được 5 năm, nhưng “thất bát” chỉ còn được gần hai chục con dê. “Khu vực này cũng thuộc xã Hải Thọ, chỉ cách khu dân cư thôn Tân Trường (xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng) 2km đi đường và chỉ hơn 2 km đường chim bay; cách khu rừng tự nhiên khoảng 2km đường chim bay”, ông Ất cho hay.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, từ QL1 lên khu vực trang trại ông Nguyễn Ất chưa đầy 10km. Trao đổi nhanh với PV tại hiện trường, đại diện Kiểm lâm cho biết, theo nhận định ban đầu, dấu chân thú lớn có 5 móng vuốt và có đĩa đệm… tại khu vực trang trại ông Nguyễn Ất là báo hoa mai.

“Có thể chúng ăn dê quen sẽ quay lại, chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương có biện pháp cảnh báo để người dân cảnh giác khi vào rừng…”, ông Ất nói.

Ông Trần Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Thọ cho biết, khu vực nghi xuất hiện báo hoa mai là khu vực giáp ranh xã Hải Lâm (huyện Hải Lăng). Theo đó, xã sẽ phát thông tin trên các bản tin truyền thanh của xã Hải Thọ, xã Hải Lâm để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác…

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại hiện trường trưa 2/3:

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Tuyến đường vào khu rừng trồng bạt ngàn gần trai trại nuôi dê của ông Nguyễn Ất

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Chính quyền xã Hải Thọ, lực lượng Kiểm lâm... ghi nhận hiện trường, làm việc với chủ trang trại về sự việc nghi báo hoa mai xuất hiện bắt dê

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Dấu chân nghi của báo hoa mai trên con đường dẫn vào trang trại ông Ất

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Theo chủ trang trại... "đoán" có 3 con báo hoặc hổ đã đến khu vực trang trại, trong đó có 1 con đực, 1 con cái và 1 con con

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Ông Ất bên dấu chân thú... được cho đã vồ bắt dê

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Một con dê "bốc mùi" bên bờ suối phía sau trang trại

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Theo ông Ất, đây là một trong những con dê đã bị thú lạ vồ chết

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Dấu chân lớn trên con đường vào rừng chạy ngang qua trang trại nuôi dê của ông Ất

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Dấu chân này cho thấy có 5 móng vuốt khá sâu

Vao- hien- truong- nghi- bao- hoa- mai- bat- de- o

Một dấu chân thú khác có kích thước nhỏ hơn bên con đường vào khu rừng trồng bạt ngàn. Khu vực này cách khu dân cư thôn Tân Trường khoảng 2 km đi đường và 1 km đường chim bay; cách khu rừng tự nhiên khoảng 2km theo đường chim bay

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.