Đường sắt

Cận cảnh khách vắng, tàu thưa ngày cuối trước kỳ nghỉ Tết

28/01/2022, 18:23

Ga Hà Nội thưa vắng khách đi tàu trong ngày cuối đi làm trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần dù đã 26 tháng Chạp.

img

Chiều nay (28/1 - 26 tháng Chạp), ngày cuối cùng đi làm trước khi bắt đầu vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần kéo dài 9 ngày. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông tại ga Hà Nội, chỉ có duy nhất một chuyến tàu khách Thống nhất SE9 xuất phát đi ga Sài Gòn. Nhà ga mở cửa đón khách trước giờ tàu chạy cả tiếng. Ảnh: Hành khách xếp hàng qua cửa kiểm soát vào ga đi tàu

img

Ga Hà Nội bố trí thêm khu vực đợi tàu tại hiên trước phòng bán vé phía Nam để đảm bảo giãn cách, phòng dịch

img

Phòng đợi tàu, mua vé khá vắng, chỉ vài hành khách ngồi đợi tàu

img

Trưởng tàu SE9 Đinh Quang Sơn cho biết, chuyến tàu xuất phát tại ga Hà Nội chiều nay chỉ có 265 hành khách, chủ yếu đi đến Vinh, Đồng Hới. “Đa phần các chuyến tàu hiện nay phải bỏ bớt toa xe so với trước thời điểm dịch nhưng vẫn vắng khách. Cách đây khoảng 4 ngày, cũng trên chuyến tàu xuất phát ga Hà Nội do tổ tàu tôi phụ trách, chỉ có vài chục khách đi tàu”, ông Sơn nói. Ảnh: Ke ga thông thoáng, khách đi tàu vắng

img

Trên tàu, do khách chủ yếu đi chặng ngắn nên chỉ các toa ghế ngồi đông khách. Ảnh: Nhân viên toa xe kiểm tra vé điện tử của hành khách qua điện thoại

img

Theo Trưởng tàu Sơn, tàu từ TP.HCM đi ra đông hơn, khách lên xuống theo chặng: Ga Sài Gòn - Nha Trang, Nha Trang - Quảng Ngãi, Quảng Ngãi - Vinh... Khách về đến ga Hà Nội rất vắng, như chuyến tàu SE10 về đến ga Hà Nội khoảng 3h00 sáng nay chỉ có khoảng 100 hành khách. Ảnh: Trưởng tàu giúp hành khách để hành lý lên giá

img

Hành khách cẩn thận xếp đồ lên tàu về quê

img

Trên bồn rửa mặt đầy đủ xà phòng, dung dịch rửa tay sát khuẩn phục vụ hành khách phòng dịch

img

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó trưởng Trạm Kinh doanh vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, dù đã sát Tết nhưng hành khách đi tàu vẫn rất vắng. Tối nay và sáng mai nhiều tàu hơn nhưng cũng không kín chỗ, chỉ khoảng hơn 200 - 300 khách/chuyến xuất phát tại ga Hà Nội. Còn rất nhiều vé phục vụ hành khách. Ảnh: Chỉ còn khoảng 10 phút nữa tàu chạy nhưng cửa soát vé thông thoáng, không ùn ứ vì hành khách đến thưa thớt

img

Bà Hương cho biết, những năm trước khách đi chặng ngắn như: Thanh Hóa, Vinh rất đông, có chuyến đến 1.000 khách thì nay thưa vắng. Ngành Đường sắt ban đầu lập thêm tàu SE35 chạy tăng cường tuyến Hà Nội - Vinh nhưng chỉ bán được hơn 10 vé tại Hà Nội, vì vậy phải bãi bỏ. Ảnh: Những hành khách cuối vội vàng lên tàu

img

Nhân viên khách vận vội mang giúp hành lý hành khách đến ga muộn, tránh nhỡ tàu

img

Bà Phùng Thị Lý Hà, Phó TGĐ Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết, ngành Đường sắt đã chuẩn bị khoảng 60% năng lực phương tiện so với các Tết năm trước. Hiện trên tuyến Hà Nội - TP.HCM chạy hàng ngày 5 đôi tàu khách Thống nhất, với khoảng 40.000 chỗ phục vụ hành khách dịp vận tải Tết. Ngoài ra còn tàu tăng cường vào những ngày, những giờ cao điểm, nhu cầu hành khách tăng. Trên tuyến cũng chạy nhiều tàu khu đoạn từ Hà Nội, TP. HCM đi các tỉnh. Ảnh: Ke ga vắng tanh sau khi tàu xuất phát.

img

“Tuy nhiên, nhu cầu khách đi tàu giảm mạnh. Các tàu chạy trước Tết đã bán được khoảng 60%, các tàu chạy sau Tết bán được khoảng 40-45%. Nguyên nhân do ảnh hưởng dịch Covid-19, người dân vẫn e ngại đi lại. Mặt khác, giá vé máy bay Tết năm nay thấp nên thu hút lượng lớn hành khách chặng dài”, bà Hà nói. Ảnh: Quảng trường ga quang đãng, lác đác vài người đến chờ người thân mua vé

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.