Xã hội

Cận cảnh khu vực khiến nam sinh tử vong dưới hố sâu trong KĐT Tân Phú Hưng

04/11/2022, 06:30

Một nam sinh tử vong dưới hố sâu trong Khu đô thị Tân Phú Hưng đang được thi công nhưng không có biển cảnh báo, rào chắn nguy hiểm.

Mới đây, cơ quan chức năng Hải Dương nhận được thông tin về việc một nam sinh 16 tuổi tử vong dưới hố sâu trong Khu đô thị Tân Phú Hưng do Công ty Newland làm chủ đầu tư, đang được thi công.

Mới đây, cơ quan chức năng Hải Dương nhận được thông tin về việc một nam sinh 16 tuổi tử vong dưới hố sâu trong Khu đô thị Tân Phú Hưng do Công ty Newland làm chủ đầu tư, đang được thi công.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Tùng L. (16 tuổi, trú tại, TP Hải Dương). Theo kết quả giải phẫu bước đầu, nạn nhân bị gãy xương sườn, xương đùi và vỡ gan… Thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ 20-22h tối ngày 27/9.

Nạn nhân được xác định là Đỗ Tùng L. (16 tuổi, trú tại, TP Hải Dương). Theo kết quả giải phẫu bước đầu, nạn nhân bị gãy xương sườn, xương đùi và vỡ gan… Thời điểm tử vong rơi vào khoảng từ 20-22h tối ngày 27/9.

Bước đầu, nguyên nhân được cho là do đường trong khu đô thị Tân Phú Hưng chưa được làm xong nhưng không có bất cứ rào chắn, cảnh báo nào khiến nam thanh niên chạy xe máy lao thẳng xuống hố sâu dẫn tới tử vong.

Bước đầu, nguyên nhân được cho là do đường trong khu đô thị Tân Phú Hưng chưa được làm xong nhưng không có bất cứ rào chắn, cảnh báo nào khiến nam thanh niên chạy xe máy lao thẳng xuống hố sâu dẫn tới tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn xuất hiện một ngôi mộ nằm ở giữa khiến đường bị đứt đoạn.

Hiện trường vụ tai nạn xuất hiện một ngôi mộ nằm ở giữa khiến đường bị đứt đoạn.

Việc Khu đô thị chưa hoàn thiện, vẫn đang thi công nhưng tại khu vực nguy hiểm không được đặt cảnh báo gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT khiến người dân vô cùng bức xúc.

Việc Khu đô thị chưa hoàn thiện, vẫn đang thi công nhưng tại khu vực nguy hiểm không được đặt cảnh báo gây ảnh hưởng đến trật tự ATGT khiến người dân vô cùng bức xúc.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoạn đường chưa thi công xong mới được đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đoạn đường chưa thi công xong mới được đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực nguy hiểm.

Ngoài ra, cũng có 2 tấm tôn dùng để rào chắn ở 2 bên khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Ngoài ra, cũng có 2 tấm tôn dùng để rào chắn ở 2 bên khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo đại diện UBND phường Tân Bình, vị trí nạn nhân gặp nạn là điểm nguy hiểm, trước đây cũng đã từng có người dân khác bị tai nạn giao thông dẫn đến thương tích.

Theo đại diện UBND phường Tân Bình, vị trí nạn nhân gặp nạn là điểm nguy hiểm, trước đây cũng đã từng có người dân khác bị tai nạn giao thông dẫn đến thương tích.

Một vị trí khác trên đường Khu đô thị cũng xuất hiện ngôi mộ chưa được giải toả.

Một vị trí khác trên đường Khu đô thị cũng xuất hiện ngôi mộ chưa được giải toả.

Thùng téc gỉ được để ngay trên vỉa hè Khu đô thị.

Thùng téc gỉ được để ngay trên vỉa hè Khu đô thị.

Nhiều khu vực đường trong Khu đô thị được đặt biển cảnh báo nhưng cũng sơ sài, không có rào chắn.

Nhiều khu vực đường trong Khu đô thị được đặt biển cảnh báo nhưng cũng sơ sài, không có rào chắn.

Một biển cảnh báo nguy hiểm đặt trong Khu đô thị bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa, thay thế.

Một biển cảnh báo nguy hiểm đặt trong Khu đô thị bị hư hỏng nhưng không được sửa chữa, thay thế.

"Nếu người lạ mà đi vào trong khu đô thị này mà không chú ý thì không thể nhìn rõ những biển cảnh báo, rất dễ xảy ra thương tích. Phía chủ đầu tư nên làm rào chắn để an toàn cho người điều khiển phương tiện lưu thông", một người dân cho hay.

"Nếu người lạ mà đi vào trong khu đô thị này mà không chú ý thì không thể nhìn rõ những biển cảnh báo, rất dễ xảy ra thương tích. Phía chủ đầu tư nên làm rào chắn để an toàn cho người điều khiển phương tiện lưu thông", một người dân cho hay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư NewLand – chi nhánh Hải Dương cho biết, đoạn đường chưa hoàn thành do người dân chưa đồng ý với phương án bồi thường GPMB nên chưa thể di dời ngôi mộ.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hữu Khuyến, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư NewLand – chi nhánh Hải Dương cho biết, đoạn đường chưa hoàn thành do người dân chưa đồng ý với phương án bồi thường GPMB nên chưa thể di dời ngôi mộ.

"Biển cảnh báo của dự án thì chỉ là biển chung về việc công trình đang thi công chứ không phải riêng 1 chỗ. Trước lúc xảy ra vụ việc thì đoạn đường này bị rào chắn lại để thảm lớp bê tông nhựa. Đến khi làm xong thì chưa hoàn thiện lại (chưa lắp lại rào chắn – PV)”, ông Khuyến cho biết thêm.

"Biển cảnh báo của dự án thì chỉ là biển chung về việc công trình đang thi công chứ không phải riêng 1 chỗ. Trước lúc xảy ra vụ việc thì đoạn đường này bị rào chắn lại để thảm lớp bê tông nhựa. Đến khi làm xong thì chưa hoàn thiện lại (chưa lắp lại rào chắn – PV)”, ông Khuyến cho biết thêm.

Ngoài ra, cũng theo ông Khuyến, việc người dân đi tự ý ra vào thì không quản lý hết được do phạm vi dự án rộng. "Quanh dự án không thể rào hết lại được do còn để đường dân đi ra đồng ruộng, lối đi lại. Cơ quan chức năng cũng không cho rào chắn hết dự án như vậy", vị Giám đốc cho hay.

Ngoài ra, cũng theo ông Khuyến, việc người dân đi tự ý ra vào thì không quản lý hết được do phạm vi dự án rộng. "Quanh dự án không thể rào hết lại được do còn để đường dân đi ra đồng ruộng, lối đi lại. Cơ quan chức năng cũng không cho rào chắn hết dự án như vậy", vị Giám đốc cho hay.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc nam sinh lao xuống hố tử vong trong Khu đô thị Tân Phú Hưng, Công ty Newland cũng đã hỗ trợ, chia sẻ với gia đình và cho rà soát những khu vực chưa hoàn thành để lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn. Đồng thời, tăng cường tuần tra khu vực.

Được biết, sau khi xảy ra sự việc nam sinh lao xuống hố tử vong trong Khu đô thị Tân Phú Hưng, Công ty Newland cũng đã hỗ trợ, chia sẻ với gia đình và cho rà soát những khu vực chưa hoàn thành để lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn. Đồng thời, tăng cường tuần tra khu vực.

Trước đó, tại khu vực dự án Tân Phú Hưng mở rộng do Công ty Cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư cũng xảy ra vụ việc khiến 2 cháu bé bị đuối nước ở khu vực hệ thống rãnh thoát nước.

Trước đó, tại khu vực dự án Tân Phú Hưng mở rộng do Công ty Cổ phần đầu tư Newland làm chủ đầu tư cũng xảy ra vụ việc khiến 2 cháu bé bị đuối nước ở khu vực hệ thống rãnh thoát nước.

Hiện trường vụ việc là khu vực đang được thi công nhưng không có rào chắn, không đảm bảo về an toàn, quy định. Rất may 2 cháu bé được một thiếu tá Công an tỉnh Hải Dương cứu kịp thời.

Hiện trường vụ việc là khu vực đang được thi công nhưng không có rào chắn, không đảm bảo về an toàn, quy định. Rất may 2 cháu bé được một thiếu tá Công an tỉnh Hải Dương cứu kịp thời.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.