Vận tải

Cận cảnh lực lượng HCDC giám sát, lấy mẫu ngẫu nhiên tại các bến xe, nhà ga

19/02/2021, 19:20
image

Những nơi tập trung đông người như các bến xe đang được kiểm soát chặt chẽ nhằm chặn nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ địa phương khác vào TP.HCM.

img

Bến xe Miền Đông kiểm tra thân nhiệt khách hàng ra vào bến

Ngày 19/2, ghi nhận của PV tại Bến xe Miền Đông cũ (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 diễn ra liên tục, nghiêm túc. Tại đây luôn có lực lượng bảo vệ đứng tại các chốt ra vào kiểm soát vé và đo thân nhiệt hành khách. Hành khách ra vào bến đều vui vẻ hợp tác, đeo khẩu trang đầy đủ…

Ông Tạ Chương Chín, Phó giám đốc Bến xe Miền Đông cho biết, sau kỳ nghỉ Tết, lượng khách đổ về bến chỉ đông đúc từ 4 - 6h sáng, các khoảng thời gian khác trong ngày thì thưa thớt. Do đó, công tác kiểm soát dịch bệnh, lấy mẫu ngẫu nhiên của được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) thực hiện trong thời gian từ 4h - 6h sáng.

Mỗi ngày, lực lượng HCDC lấy 100 mẫu, thời gian lấy mẫu từ 4 - 6 giờ là khung giờ nhiều xe khách từ các tỉnh phía Bắc tập kết vào bến như: Hà Nội, Quảng Ninh, Gia Lai...

“Việc chọn hành khách lấy mẫu xét nghiệm giám sát do Bến xe Miền Đông lên danh sách. Sau đó, Trung tâm HCDC thực hiện lấy mẫu, lưu mẫu và gửi về đơn vị có năng lực xét nghiệm”, ông Chín nói.

Về sản lượng hành khách đi lại dịp Tết Tân Sửu, theo ông Chín, bến xe sụt giảm từ 35 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng ngày 18/2, lượng xe xuất bến 1.073 lượt, giảm 28% so với cùng kỳ. Khách đến bến là 8.104 lượt, giảm 48% so với cùng kỳ. Còn tại Bến xe Miền Đông mới, trong ngày 18/2, chỉ có 14 xe xuất bến, giảm 61%; khách xuất bến giảm 74%.

Clip Bến xe giám sát chặt chẽ các khách hàng ra vào bến:

Tương tự, đại diện Bến xe Miền Tây cho biết, tại bến xe đã có lực lượng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM túc trực từ sáng đến chiều tối làm công tác lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên và khai báo y tế đối với hành khách ra vào bến.

2 bến xe khác gồm: Bến xe Miền Đông mới (TP.Thủ Đức) và Bến xe Q.12 cũng lấy mẫu đối với hành khách từ các tỉnh có ca nhiễm Covid-19, số lượng 100 mẫu/ngày.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, từ ngày 17/2, TP bắt đầu mở rộng lấy mẫu ngẫu nhiên tại ga xe lửa Sài Gòn và các bến xe như Miền Đông cũ (quận Bình Thạnh), Miền Đông mới (TP Thủ Đức), Ngã Tư Ga (quận 12)... với 100 mẫu đơn vị/ngày/địa điểm.

Đây là kế hoạch để tăng cường giám sát người từ vùng dịch trong nước đến TP.HCM sau Tết Nguyên đán, giúp phát hiện sớm nhất các trường hợp nhiễm SAR-CoV-2 và kiểm soát kịp thời sự lây nhiễm trong cộng đồng.

Những hình ảnh kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại bến xe:

img

Lực lượng của HCDC lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại Bến xe Miền Đông cũ

img

Hành khách xếp hàng khai báo y tế

img

Kiểm soát chặt chẽ khách ra vào bến

img

Tại bến xe, các hành khách nghiêm túc đeo khẩu trang

img

Lực lượng HCDC lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên tại bến xe buýt.

img

Tài xế, tiếp viên xe buýt được lấy mẫu xét nghiệm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.