Đời sống

Cận cảnh máy "ATM gạo" miễn phí cho người dân lần đầu xuất hiện tại Hà Nội

11/04/2020, 18:36
image

Chiếc máy "ATM gạo" đầu tiên tại Hà Nội được thiết kế dùng bàn đạp thay vì nhấn nút và giúp người dân có thể nhận tới 3kg gạo/ngày...

img
Ghi nhận của PV trong ngày 11/4, hàng trăm người dân đã đến xếp hàng tại Trung tâm Văn hoá - Thể thao phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), nơi đặt chiếc máy "ATM gạo" miễn phí đầu tiên tại Hà Nội.
img
Nói về ý tưởng thực hiện dự án này, ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đơn vị tài trợ chương trình cho biết, cách đây vài ngày ông có đọc được thông tin tại TP. HCM đã lắp đặt cây "ATM gạo" và được người dân đón nhận rất nhiều. Vì vậy, ông muốn làm một chiếc máy tương tự tại Hà Nội.
img
Đặc biệt, khi chia sẻ dự án lên mạng xã hội, đơn vị đã nhận được nhiều sự giúp đỡ, thiết kế đến từ các tình nguyện viên. Trong đó, điểm khác biệt với chiếc máy tại TP.HCM là người dân chỉ cần dùng chân ấn vào bàn đạp, máy sẽ tự động nhả gạo. Việc này nhằm giúp mọi người tránh tiếp xúc trực tiếp bằng tay lên bề mặt.
img
Cũng theo ông Hùng, từ khi có ý tưởng đến khi hoàn thành cây "ATM gạo" chỉ mất khoảng hai ngày (từ ngày 8 -10/4).
img
Cây "ATM gạo" được vận hành hoàn toàn tự động, đảm bảo mỗi người dân sẽ được nhận tới 3kg/ngày.
img
Gạo sẽ được các tình nguyện viên liên tục được đổ vào bình chứa.
img
Được biết, 10 tấn gạo đầu tiên đã được chuẩn để vận hành cây "ATM gạo".
img
Trước khi bước vào khu nhận gạo, mọi người đều phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn.
img
Ngoài ra, tất cả đều tuân thủ việc giữ khoảng cách 2 mét để hạn chế lây lan dịch bệnh.
img
Được ưu tiên không phải xếp hàng vì là người cao tuổi, bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ: "Với 3 kg gạo này, gia đình 4 người của tôi có thể ăn được trong 3 ngày".
img
Còn với bà Phạm Thị Đào (quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) trong hơn 10 ngày qua, những người lao động tự do như bà đều không có việc làm nên cuộc sống cũng gặp nhiều khó khăn. Cầm túi gạo trên tay, bà Đào bày tỏ: "Dù món quà không lớn nhưng cũng giúp chúng tôi vơi đi phần nào những vất vả trong thời điểm này".
img
Dự kiến máy phát gạo tự động này sẽ hoạt động đến hết ngày 30/4/2020.

Video ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đơn vị tài trợ chương trình nói về máy "ATM gạo" miễn phí đầu tiên tại Hà Nội:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.