Ứng dụng

Cận cảnh máy bay ném bom hàng đầu thế giới Sukhoi Su-34

18/05/2015, 18:04
image

Sukhoi Su-34 được phát triển với vai trò một máy bay cường kích, nhưng cũng sở hữu một khả năng không chiến tuyệt vời.

9.1Máy bay chiến đấu Su-34 do xưởng Novosibirsk thuộc Tập đoàn Sukhoi chế tạo. Xưởng chế tạo máy bay này nằm ở khu vực Siberia của Nga. Đây chính là phiên bản ném bom 2 chỗ ngồi được phát triển từ dòng tiêm kích Su-27.

9.2Được thiết kế với vai trò của một máy bay cường kích, có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác trên 4.000 km, song Su-34 cũng sở hữu một khả năng không chiến vượt trội.

9.3Su-34 hiện được đánh giá một trong những chiếc máy bay tiêm kích đánh bom hàng đầu thế giới hiện nay.

9.4Cụ thể, tiêm kích Su-34 có chiều dài 23,3m; sải cánh 14,7m; chiều cao 6,1 m; trọng lượng cất cánh: 44.360 kg; tốc độ tối đa ở độ cao lớn đạt 1.900 km/h; tầm bay: 4.000 km; bán kính chiến đấu: 1.100 km; trần bay thực tế: 17.000 m.

9.5Tiêm kích ném bom chiến thuật Su-34 được thiết kế theo sơ đồ khí động tích hợp với cánh liên kết mềm mại với thân; ngoài cánh chính hình mũi tên và đuôi ngang, còn có đuôi ngang toàn động phía mũi, cho phép tăng sức cơ động của máy bay. Đuôi ngang ở mũi xoay đồng bộ cho phép máy bay thay đổi độ cao, còn xoay lệch nhau để điều khiển góc nghiêng.

9.6Đặc điểm nổi bật của Su-34 so với Su-27 là phần mũi với buồng lái khá to được bọc giáp titan, 2 ghế lái cho phi công đặt ngang nhau.

9.7Tiêm kích này được trang bị radar với tầm phát hiện mục tiêu 250 km, radar này còn có khả năng lập bản đồ mặt đất ở cự ly 150 km.

9.8Ngoài ra, Su-34 cũng được tích hợp các hệ thống tìm kiếm mục tiêu bằng hồng ngoại, laser, hệ thống quang truyền hình...

9.9Với hệ thống an toàn bay, cấu trúc theo cơ cấu thông minh nhân tạo, Su-34 có thể thực hiện việc nhào lộn linh hoạt, bay theo địa hình thấp, lướt trên ngọn cây... rồi bất ngờ tấn công các mục tiêu bằng bom, tên lửa.

9.10Hệ thống vũ khí trên Su-34 bao gồm 1 pháo GSh-301 cỡ 30 mm (cơ số đạn 150 viên), 12 điểm treo (8 điểm dưới cánh và 4 dưới thân) để lắp các loại vũ khí từ các loại tên lửa không đối không (R-27, R-73, R-77…), không đối đất, không đối biển có điều khiển, các loại bom có điều khiển (KAB-500, KAB-1500) và không điều khiển, bom chùm, rocket…

9.11Khi làm các nhiệm vụ phục vụ hải quân, Su-34 có thể mang các thùng chứa các phao vô tuyến. Khi cần, máy bay có thể được trang bị 3 thùng dầu phụ x 3.000 lít.

9.12Trong tương lai không xa, Su-34 sẽ thay thế toàn bộ các máy bay ném bom Su-24 Fencer đã lạc hậu trong các lực lượng không quân và hải quân Nga. theo PetroTimes.


Video sức mạnh vượt trội của Su-34:

 Nguồn video: YouTube

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.