Cận cảnh mỏ đá “thổ phỉ” cực lớn do chính Giám đốc CA Nghệ An chỉ đạo bắt

15/07/2021, 19:19

Mỏ đá "thổ phỉ" quy mô cực lớn ở Quỳ Hợp, Nghệ An vừa bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trưa ngày 15/7, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ An - Nơi mà Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép với quy mô lớn.

Trưa ngày 15/7, PV Báo Giao thông có mặt tại khu vực núi Phá Chủng, xóm Kèn, xã Châu Lộc, Quỳ Hợp, Nghệ An - Nơi mà Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang hàng chục đối tượng và phương tiện đang hoạt động khai thác khoáng sản (đá trắng) trái phép với quy mô lớn.

Theo quan sát, mỏ đá "thổ phỉ" này nằm sát với tỉnh lộ 532 và cách UBND xã Châu Lộc, huyện Qùy Hợp chỉ khoảng hơn 1km.

Theo quan sát, mỏ đá "thổ phỉ" này nằm sát với tỉnh lộ 532 và cách UBND xã Châu Lộc, huyện Qùy Hợp chỉ khoảng hơn 1km.

Từ xa đã nhìn thấy một vạt rừng rộng lớn bị bạt trắng; đất đá thải được đổ tràn từ trên núi cao xuống dưới đất.

Từ xa đã nhìn thấy một vạt rừng rộng lớn bị bạt trắng; đất đá thải được đổ tràn từ trên núi cao xuống dưới đất.

Để lên được khu vực các đối tượng khai thác đá trái phép, PV phải men theo một con đường đất gồ ghề, quanh co và dốc cao.

Để lên được khu vực các đối tượng khai thác đá trái phép, PV phải men theo một con đường đất gồ ghề, quanh co và dốc cao.

Đặc biệt, ở giữa con đường đất độc đạo lên mỏ "thổ phỉ" này, chúng làm một cửa sắt có ống khóa, xích để hạn chế người lạ.

Đặc biệt, ở giữa con đường đất độc đạo lên mỏ "thổ phỉ" này, chúng làm một cửa sắt có ống khóa, xích để hạn chế người lạ.

Ở một khoảnh đất trống dưới thấp là một ngôi nhà được lợp bằng tôn rất chắc chắn với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và dụng cụ, phụ tùng sửa chữa máy móc. Ngoài ra, khu này còn có phòng ngủ nghỉ cho những người tham gia khai thác đá trái phép.

Ở một khoảnh đất trống dưới thấp là một ngôi nhà được lợp bằng tôn rất chắc chắn với đầy đủ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày và dụng cụ, phụ tùng sửa chữa máy móc. Ngoài ra, khu này còn có phòng ngủ nghỉ cho những người tham gia khai thác đá trái phép.

Dọc đường lên đến đỉnh núi là la liệt các vỉa đá trắng với đủ các kích thước khác nhau.

Dọc đường lên đến đỉnh núi là la liệt các vỉa đá trắng với đủ các kích thước khác nhau.

Có những vỉa đá có kích thước to bằng 1 chiếc ô tô con, ước chừng trọng lượng lên đến hàng chục tấn.

Có những vỉa đá có kích thước to bằng 1 chiếc ô tô con, ước chừng trọng lượng lên đến hàng chục tấn.

Ở trên đỉnh núi, ngay đoạn lối lên là hàng chục vỉa đá trắng đã được cắt xẻ vuông vắn đang chờ được vận chuyển đi.

Ở trên đỉnh núi, ngay đoạn lối lên là hàng chục vỉa đá trắng đã được cắt xẻ vuông vắn đang chờ được vận chuyển đi.

Ở gần đó, rất nhiều máy móc các loạị nhằm phục vụ việc khai thác đá.

Ở gần đó, rất nhiều máy móc các loạị nhằm phục vụ việc khai thác đá.

Dù là khai thác "thổ phỉ" nhưng các đối tượng sử dụng rất nhiều máy móc hiện đại, chuyên dụng.

Dù là khai thác "thổ phỉ" nhưng các đối tượng sử dụng rất nhiều máy móc hiện đại, chuyên dụng.

Càng đi sâu vào trong, lượng đá đã được khai thác càng nhiều, ước lên đến hàng ngàn mét khối.

Càng đi sâu vào trong, lượng đá đã được khai thác càng nhiều, ước lên đến hàng ngàn mét khối.

Cùng với lượng đá đã được khai thác thì cũng có rất nhiều phương tiện, máy móc đang tập kết nơi đây.

Cùng với lượng đá đã được khai thác thì cũng có rất nhiều phương tiện, máy móc đang tập kết nơi đây.

"Thổ phỉ" còn ngang nhiên dựng lán kiên cố, sử dụng téc nước, téc dầu dung tích lớn để phục vụ việc cắt, xẻ đá.

"Thổ phỉ" còn ngang nhiên dựng lán kiên cố, sử dụng téc nước, téc dầu dung tích lớn để phục vụ việc cắt, xẻ đá.

Và tất nhiên là không thể thiếu các loại thiết bị phụ trợ khác như bình ga, bình khí....

Và tất nhiên là không thể thiếu các loại thiết bị phụ trợ khác như bình ga, bình khí....

Để bắt được mỏ này, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Phạm Thế Tùng dẫn theo gần 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng CSCĐ và Cảnh sát kinh tế công an tỉnh lên hiện trường bao vây, bắt quả tang (Ảnh: CAND)

Để bắt được mỏ này, trực tiếp Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An - Đại tá Phạm Thế Tùng dẫn theo gần 100 cán bộ chiến sĩ của Phòng CSCĐ và Cảnh sát kinh tế công an tỉnh lên hiện trường bao vây, bắt quả tang (Ảnh: CAND)

Quá trình vây bắt được thực hiện nhanh, bí mật, khiến cho toàn bộ đối tượng đang khai thác trái phép bị bất ngờ. (Ảnh: CAND)

Quá trình vây bắt được thực hiện nhanh, bí mật, khiến cho toàn bộ đối tượng đang khai thác trái phép bị bất ngờ. (Ảnh: CAND)

Bước đầu Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Bảy - người bị cáo buộc đã đứng ra tổ chức khai thác mỏ này trong nhiều năm dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Hiện tại Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ những người có liên quan.

Bước đầu Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Bảy - người bị cáo buộc đã đứng ra tổ chức khai thác mỏ này trong nhiều năm dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép. Hiện tại Công an tỉnh đang tiếp tục mở rộng điều tra và làm rõ những người có liên quan.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.