Vận tải

Cận cảnh mô hình tàu điện ngầm tuyến Bến Thành – Suối Tiên

25/02/2015, 20:36

BQL dự án ĐSĐT TP. HCM đã trưng bày mô hình đầu máy toa xe tàu điện ngầm đầu tiên tại quận 9.

IMG_5729
Mô hình đầu máy toa xe tàu điện ngầm đã được đưa về TP. HCM

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, toa đầu của tàu điện ngầm được thiết kế có màu xanh da trời phối với màu ghi và màu trắng ở phần thân phía ngoài; phía trong toa tàu là màu trắng đục, có các dãy ghế màu xanh da trời. Toa tàu có 8 cửa lên xuống (mỗi bên 4 cửa), với 45 chỗ ngồi và 127 tay vịn cho hành khách đứng. Trên toa tàu có bố trí vị trí và thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật đi xe lăn...

Theo Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị TP. HCM, mô hình đầu máy toa xe metro đầu tiên tại TP. HCM, thiết kế ngoại thất đã thể hiện thành công hình ảnh tiên tiến của đoàn tàu metro đầu tiên tại TP. HCM. Màu xanh da trời được lựa chọn để thể hiện vẻ ngoài tươi trẻ, mạnh mẽ và dễ chịu trong điều kiện môi trường của Việt Nam. Logo “Tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. HCM” đặt phía trước và bên hông tàu. Logo mang ký hiệu “01” có ý nghĩa thông báo “tuyến số 01” rõ ràng cho hành khách. Hitachi là đơn vị thực hiện gói thầu số 3 “mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng” của tuyến metro số 1.

Từ tháng 3 đến tháng 6, Ban Quản lý Dự án Đường sắt đô thị TP. HCM sẽ mở cửa để người dân vào tham quan và góp ý kiến về kiểu dáng, màu sắc...

Dưới đây là một số hình ảnh về mô hình tàu điện ngầm được PV Báo Giao thông ghi lại:

IMG_5726 Tòa nhà tại bãi đúc dầm để mô hình đầu máy toa xe tàu điện ngầm đầu tiên tại TP. HCM


IMG_5729Ngoại thất đầu máy toa xe tàu điện ngầm

IMG_5737Đại diện Ban Quản lý dự án mở cửa toa xe cho khách tham quan

IMG_5740Nội thất mô hình tàu điện ngầm

IMG_5748Cabin tàu điện ngầm mô phỏng

IMG_1077

IMG_5777Hệ thống tay vịn

IMG_1109Phóng viên các báo, đài mục sở thị toa tàu

IMG_5773

IMG_5790Toa tàu mô phỏng nhìn từ phía sau

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.