Xã hội

Cận cảnh ngăn đập nắn dòng Rào Trăng tìm kiếm 12 công nhân mất tích

22/11/2020, 16:15
image

Việc nắn dòng, ngăn đập điều chỉnh dòng chảy sông Rào Trăng cơ bản hoàn thành để chuyển sang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích dưới lòng sông.

img
Các phương tiện đang thi công nắn dòng Rào Trăng. Ảnh: H.V.C

Chiều 22/11, Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn Thừa Thiên - Huế cho biết, việc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng cơ bản đã hoàn thành, lực lượng cứu hộ bắt đầu tổ chức tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích ở khu vực dưới lòng sông Rào Trăng.

Đây là một trong những vị trí được cho là có khả năng cao nhất các nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền), vì vậy công tác tìm kiếm được các lực lượng thực hiện rất thận trọng.

Để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đã huy động thêm phương tiện cơ giới: máy ủi, máy múc, máy xúc đào đắp đê quai để ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường thêm lực lượng dân quân huyện Phong Điền vào hiện trường để vận chuyển rọ đá, đá xuống phục vụ ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng.

Các lực lượng đã tổ chức đào, đắp nắn dòng, ngăn đập, tạo nên một dòng chảy mới với chiều dài hơn 150m, rộng 5m và sâu hơn 3m; còn đập ngăn dài 15m, cao hơn 3,5m và rộng 5m. Ngay sau khi hoàn thành việc nắn dòng, ngăn đập điều chỉnh dòng chảy, lực lượng cứu hộ đã chuyển sang tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích dưới lòng sông Rào Trăng.

Ngày 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ đến hiện trường để trực tiếp chỉ đạo và động viên các lực lượng cứu hộ.

Khu vực thi công đào đắp nắn dòng để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích dưới lòng sông Rào Trăng. Clip: H.V.C

Trước đó, vào ngày 21/11, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã có văn bản gửi Công ty CP thủy điện Trường Phú (chủ đầu tư dự án thủy điện A Lin B1) về việc đóng hoàn toàn cửa van cửa nhận nước chuyển dòng từ A Lưới về Phong Điền; đồng thời tạm ngưng phát điện tại nhà máy thủy điện A Lin B1 để phục vụ tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 cho đến khi có chỉ đạo mới từ UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương tiến hành thi công dẫn dòng để tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích còn lại do sạt lở tại nhà máy thủy điện Rào Trăng 3.

Tuy nhiên, do lưu lượng nước tăng mạnh về khu vực thủy điện Rào Trăng 3 gây khó khăn, nguy hiểm cho việc triển khai tìm kiếm. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh cũng yêu cầu Sở Công thương theo dõi, đôn đốc việc thực hiện đóng cửa van và ngừng phát điện của chủ đầu tư và thường xuyên cập nhật thông tin khí tượng thủy văn báo cáo đơn vị này để có sự chỉ đạo.

Như Báo Giao thông đã đưa tin, theo báo cáo của Công ty CP Thuỷ Điện Rào Trăng 3, do thời tiết mưa kéo dài, vào lúc 0h30 ngày 12/10 tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 xảy ra tai nạn sạt lở đất. Trong 17 người mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân.

Một số hình ảnh các lực lượng thi công ngăn đập, nắn dòng sông Rào Trăng:

img
Toàn cảnh khu vực thi công ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng để tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích. Ảnh: H.V.C
img
Ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng. Ảnh: T.H
img
Nhiều thời điểm, việc ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng gặp không ít khó khăn do mưa to vùng thượng nguồn sông những ngày trước đó làm nước sông dâng cao, chảy xiết…
img
Thân đập được phủ bạt để chống nước thấm gây ảnh hưởng đến kết cấu
img
Rọ thép được vận chuyển từ xã Phong Xuân lên
img
... Rọ thép đang được lực lượng công an, quân đội chuyển xuống sông để thi công nắn dòng
img
Nhiều máy múc chuyên dụng được huy động để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tại Rào Trăng
img
Sau 5 ngày ngăn đập, nắn dòng Rào Trăng, các lực lượng cứu hộ đã chuyển sang giai đoạn mới - tìm kiếm 12 nạn nhân mất tích ở dưới lòng sông Rào Trăng
img
Lực lượng chức năng đang kiểm tra vận hành nhà máy Thủy điện A Lin B1

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.