Xã hội

Cận cảnh người dân vùng lũ Quảng Bình nhận cứu trợ từ nóc nhà

20/10/2020, 12:15

Tại huyện Quảng Ninh, Quảng Bình nhiều nơi vẫn ngập sâu, các đơn vị chức năng đang có mặt ở vùng lũ để tiếp tế nhu yếu phẩm và cứu hộ.

img
Thuyền bơ nan đang cứu trợ tại xã Tân Ninh, Quảng Ninh

Ngày 20/10, PV Báo Giao thông theo chân những cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tiếp tế nhu yêu phẩm như nước, bánh… và cứu hộ, đưa những người đang mắc kẹt tại các vùng lũ đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV, tại đây là một vùng nước mênh mông, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu trong nước từ 1-2m, người dân phải trèo lên những nơi khô ráo để tránh lũ như tầng 2, trụ sở UBND xã, nóc nhà… Đặc biệt là người già ốm yếu, trẻ em không ở lại được vùng lũ nên phải đi lên bệnh viện để chăm sóc.

img
Công an huyện Quảng Ninh đang cứu hộ một cụ già tại xã Tân Ninh, Quảng Ninh

Tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh có tới hàng trăm chiếc thuyền bơ nan thường ngày dùng để người dân đi biển đánh cá gần bờ nay tình nguyện đưa thuyền lên vùng lũ cùng với người dân địa phương tham gia cứu trợ, cứu hộ người dân vùng lũ mà không hề lấy một khoản phí nào.

Đến cuối giờ chiều nay, mưa ngớt dần, nước cũng rút rất chậm, tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi đoàn cứu hộ đang có mặt tại các điểm ngập sâu như xã Hiền Ninh, Duy Ninh, Tân Ninh… để tiếp tế nhu yếu phẩm cũng như cứu hộ người dân khi cần thiết.

img
Người dân xã Duy Ninh đang sống trên mái nhà cùng chó, lợn

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận:

img
Người dân trốn lũ trên trụ sở UBND xã Hiền Ninh
img
Trường THCS xã Hiền Ninh bị ngập nước
img
Mọi người chung sức đẩy thuyền bơ nan xuống cứu trợ
img
Lực lượng Công an huyện Quảng Ninh cứu hộ cụ bà gần 80 tuổi đến nơi an toàn
img
Bàn thờ bị nước lũ cuốn trôi
img
Người dân tình nguyện dùng thuyền nhỏ để đi vào các lối sâu trong làng cứu trợ
img
Lực lượng cứu hộ của Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang có mặt tại vùng lũ để hỗ trợ người dân.

Trước đó, sáng 20/10, PV Báo Giao thông theo chân những cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tiếp tế nhu yêu phẩm như nước, bánh… và cứu hộ, đưa những người đang mắc kẹt tại các vùng lũ đến nơi an toàn.

Theo ghi nhận của PV, tại đây là một vùng nước mênh mông, nhiều nơi vẫn còn ngập sâu trong nước từ 1-2m, người dân phải trèo lên những nơi khô ráo để tránh lũ như tầng 2, nóc nhà.

Hiện tại mưa ngớt dần, nước đã rút, tuy nhiên vẫn còn nhiều nơi đoàn cứu hộ đang có mặt tại các điểm ngập sâu như Thị trấn Quán Hàu, xã Hiền Ninh, Duy Ninh… để tiếp tế nhu yếu phẩm cũng như cứu hộ người dân khi cần thiết.

Cận cảnh cứu hộ ở vùng lũ Quảng Bình

img
Từ sáng sớm nhiều ca nô được chuẩn bị để cứu hộ cho người dân vùng lũ.
img
Các nhu yếu phẩm như nước, mỳ tôm, bánh đã được chuẩn bị sẵn.
img
Trên đường di chuyển vướng nhiều cây cối và dây điện.
img
img
Cứu trợ tại xóm Duy Ninh, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh.
img
Nước ngập mênh mông, đến sáng nay đã rút được 1m.
img
Dùng thuyền nhỏ đi vào thôn để cứu trợ
img
Lực lượng cứu hộ dùng ca nô chở bà Trần Thị Vĩnh 70 tuối (thôn Trung Quán, xã Duy Ninh) đi bệnh viện.
img
Người dân phải trèo lên nóc nhà tránh lũ.
img
Lực lượng cứu hộ đi từng nhà để đưa hàng cứu trợ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.