Xã hội

Cận cảnh người dân xúc động nhận suất cơm 0 đồng giữa mùa dịch ở Hà Nội

13/08/2021, 16:18

Những suất cơm 0 đồng dành tặng người đang gặp khó khăn, sinh viên mắc kẹt ở Thủ đô khi thực hiện giãn cách xã hội rất cần thiết, đáng quý.

Mấy ngày nay, cứ mỗi buổi trưa trong khuôn viên Nhà văn hóa tổ dân phố 1-3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, từng hàng người là những lao động nghèo, sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội xếp hàng ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí.

Mấy ngày nay, cứ mỗi buổi trưa trong khuôn viên Nhà văn hóa tổ dân phố 1-3, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, từng hàng người là những lao động nghèo, sinh viên mắc kẹt tại Hà Nội xếp hàng ngay ngắn để nhận những suất cơm miễn phí.

"Bữa cơm 0 đồng" này được Đoàn Thanh niên phường Phú Đô phối hợp cùng 2 hộ gia đình trên địa bàn phường tổ chức làm từ thiện.

"Bữa cơm 0 đồng" này được Đoàn Thanh niên phường Phú Đô phối hợp cùng 2 hộ gia đình trên địa bàn phường tổ chức làm từ thiện.

Sau khi được tổ chức, có khá đông người đến đây nhận những suất cơm miễn phí.

Sau khi được tổ chức, có khá đông người đến đây nhận những suất cơm miễn phí.

Những người đến đây phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19.

Những người đến đây phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch Covid-19.

Dù là bữa cơm 0 đồng nhưng thức ăn và cơm được chuẩn bị rất đa dạng, nhiều món và dễ ăn.

Dù là bữa cơm 0 đồng nhưng thức ăn và cơm được chuẩn bị rất đa dạng, nhiều món và dễ ăn.

Những suất cơm được những đoàn viên, thanh niên tình nguyện, người dân nhanh chóng phục vụ người dân.

Những suất cơm được những đoàn viên, thanh niên tình nguyện, người dân nhanh chóng phục vụ người dân.

Chị Ngô Thị Nhàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Đô cho biết, hàng ngày nhóm cố gắng duy trì hơn 200 suất ăn miễn phí cho người dân, mỗi suất có chi phí khoảng 35.000-40.000 đồng.

Chị Ngô Thị Nhàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Phú Đô cho biết, hàng ngày nhóm cố gắng duy trì hơn 200 suất ăn miễn phí cho người dân, mỗi suất có chi phí khoảng 35.000-40.000 đồng.

Bước đầu, 2 gia đình trên địa bàn phường và Đoàn Thanh niên phường sẽ phối hợp nấu cơm phát cho người dân trong vòng một tuần. Tuy nhiên, tới hôm nay, qua sự cố gắng giúp sức của người dân, lan tỏa những hành động tốt đẹp trong lúc khó khăn, nên có người góp rau, người góp thịt, người góp cá để kéo dài thời gian hơn nữa, cố gắng hết đợt giãn cách xã hội.

Bước đầu, 2 gia đình trên địa bàn phường và Đoàn Thanh niên phường sẽ phối hợp nấu cơm phát cho người dân trong vòng một tuần. Tuy nhiên, tới hôm nay, qua sự cố gắng giúp sức của người dân, lan tỏa những hành động tốt đẹp trong lúc khó khăn, nên có người góp rau, người góp thịt, người góp cá để kéo dài thời gian hơn nữa, cố gắng hết đợt giãn cách xã hội.

Người đến nhận suất ăn 0 đồng tại đây bày tỏ niềm vui, niềm xúc động trước việc cơ quan chức năng và nhà hảo tâm tổ chức phát cơm miễn phí.

Người đến nhận suất ăn 0 đồng tại đây bày tỏ niềm vui, niềm xúc động trước việc cơ quan chức năng và nhà hảo tâm tổ chức phát cơm miễn phí.

Chị Cà Thị Ngọc (24 tuổi, quê ở Sơn La đang làm việc tại Hà Nội) cho biết: "Mấy hôm nay  có chị hàng xóm gần khu trọ chỉ ra đây lấy cơm miễn phí. Nhận hộp cơm thấy đầy đủ món, nhiều thức ăn mà mừng quá, không kìm được nước mắt. Lúc khó khăn này, có được bữa ăn đủ cơm, rau, trứng... đáng quý vô cùng''.

Chị Cà Thị Ngọc (24 tuổi, quê ở Sơn La đang làm việc tại Hà Nội) cho biết: "Mấy hôm nay có chị hàng xóm gần khu trọ chỉ ra đây lấy cơm miễn phí. Nhận hộp cơm thấy đầy đủ món, nhiều thức ăn mà mừng quá, không kìm được nước mắt. Lúc khó khăn này, có được bữa ăn đủ cơm, rau, trứng... đáng quý vô cùng''.

Ngoài các điểm phát cơm miễn phí, những ngày giãn cách xã hội tại Hà Nội cũng hình thành các "siêu thị 0 đồng" giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Ngoài các điểm phát cơm miễn phí, những ngày giãn cách xã hội tại Hà Nội cũng hình thành các "siêu thị 0 đồng" giúp đỡ người dân gặp khó khăn.

Một số "siêu thị 0 đồng" như tại Trung tâm Thể thao văn hoá phường Xuân La (số 9 ngõ 28 đường Xuân La, Tây Hồ), tại phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm) và phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng).

Một số "siêu thị 0 đồng" như tại Trung tâm Thể thao văn hoá phường Xuân La (số 9 ngõ 28 đường Xuân La, Tây Hồ), tại phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm) và phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng).

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị mỗi quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất 1 "siêu thị 0 đồng" tại những nơi tập trung đông công nhân lao động hoặc bố trí ít nhất 1 "chuyến xe siêu thị 0 đồng" thường trực hàng ngày, để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động.

Trước đó, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đề nghị mỗi quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức ít nhất 1 "siêu thị 0 đồng" tại những nơi tập trung đông công nhân lao động hoặc bố trí ít nhất 1 "chuyến xe siêu thị 0 đồng" thường trực hàng ngày, để kịp thời tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12/8, toàn thành phố đã duyệt chi kinh phí hỗ trợ hơn 152 tỉ đồng và thực hiện chi trả trên 143 tỉ đồng cho lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Hồng Dân, Phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP Hà Nội cho biết, tính đến ngày 12/8, toàn thành phố đã duyệt chi kinh phí hỗ trợ hơn 152 tỉ đồng và thực hiện chi trả trên 143 tỉ đồng cho lao động, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.