Cận cảnh nhà chờ xe buýt bị hàng quán, rác thải bủa vây

12/11/2022, 15:50

Hàng trăm nhà chờ xe buýt đang bị chiếm dụng để bán hàng, xe ôm lập đoàn đón khách, rác thải bủa vây... gây mất mỹ quan đô thị và ATGT.

img

Theo thống kê của Sở GTVT Hà Nội, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng hơn 3.700 điểm dừng và gần 400 nhà chờ xe buýt. Sẽ không có gì đáng nói nếu không có chuyện trong số này, có rất nhiều điểm dừng và nhà chờ xe buýt thường xuyên bị chiếm dụng trở thành nơi tập kết rác thải, địa điểm bán hàng, dừng đỗ phương tiện, đặc biệt tại các khu vực gần chợ, bến xe, trường học.

img

Ngày 10/11, có mặt tại khu vực cổng Trường Đại học GTVT, ghi nhận của PV Báo Giao thông, khu vực phía sau điểm trung chuyển xe buýt đang bị 3 - 4 hộ kinh doanh kê bàn, bày bán đồ ăn khiến khu vực này trở nên nhếch nhác, lộn xộn.

img

Tại đây, người bán sử dụng cả khu vực ghế ngồi để đựng thùng hàng, nước uống.

img

Khu vực điểm trung chuyển xe buýt ngay cạnh Trường Đại học GTVT cũng bị hàng quán bủa vây. Bên trong khu vực nhà chờ, hộ kinh doanh kê cả dãy bàn, ghế dài cho khách hàng ăn uống. Nhiều người sau khi xuống xe buýt đành đứng chờ.

img

Chị Nguyễn Hoài Thu đứng chờ xe buýt ở đây chia sẻ: “Tôi và nhiều người phần vì e ngại với mùi đồ ăn quanh đó, phần vì không có nhu cầu ăn uống nên đành đứng chờ chuyển tuyến”.

img

Theo người dân ở đây, tình trạng chiếm dụng này diễn ra từ lâu nhưng chưa được dẹp bỏ

img

Trong ảnh hàng quán ngang nhiên bủa vây điểm trung chuyển xe buýt, trông phản cảm

img

Khu vực điều hành, bán vé tháng cũng trở nên nhếch nhác, hàng quán vô tư căng bạt buôn bán

img

Tình trạng rác quảng cáo cũng được dán chi chít tại khu vực nhà điều hành

img

Nhà chờ xe buýt đối diện số 335 Cầu Giấy bị quán nước lấn chiếm

img

Đằng sau nhà chờ, người bán hàng trưng dụng đủ các đồ đạc phục vụ cho việc kinh doanh

img

Không chỉ bày bán hàng hoá, nhiều nhà chờ xe buýt còn đang trở thành nơi đón khách của xe ôm.

img

Dọc đường Khuất Duy Tiến kéo dài đến đường Phạm Hùng liên tục hàng chục nhà chờ đều xuất hiện tình trạng xe ôm mang cả xe vào giữa điểm tận dụng nhà chờ có mái che để nghỉ ngơi, chờ đón khách.

img

Các điểm dừng chờ xe buýt trên đường Nguyễn Trãi, Trần Phú (Hà Đông), Khâm Thiên, Láng, Xuân Thuỷ lại đang trở thành nơi tập kết rác thải. Hành khách đứng đợi xe buýt phải chịu đựng mùi hôi từ những xe rác. Tại đường Nguyễn Trãi, điểm chờ xe buýt gần Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn có đến 5 - 6 xe rác tập kết bên cạnh. Tại đây, người dân thường phải đứng ở vị trí khá xa để không ngửi thấy mùi từ những xe rác.

img

Luật sư Phạm Thành Tài, Giám đốc Công ty luật Phạm Danh cho rằng trách nhiệm dẹp vi phạm ở các điểm dừng chờ xe buýt sẽ căn cứ quy định tại Điều 74, Nghị định 100. Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt trong phạm vi quản lý của địa phương mình. Cùng đó là các lực lượng CSGT, cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng công an cấp xã và thanh tra giao thông vận tải

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.