Xã hội

Cận cảnh Nhà thi đấu Phú Thọ - điểm tiêm vắc xin lớn nhất TP.HCM

25/06/2021, 16:35
image

Chiều 25/6 người dân TP.HCM vẫn tiếp tục đến khu vực Nhà thi đấu Phú Thọ để tiêm vắc-xin Covid - 19.

img

Bên trong nhà thi đấu Phú Thọ, nơi tổ chức tiêm vắc-xin Covid - 19 cho hơn 8000 người

TP.HCM đang triển khai tiêm vắc-xin Covid - 19 cho người dân tại nhiều điểm khác nhau. Tại điểm Nhà thi đấu Phú Thọ (Q.11) trong 2 ngày qua đã tổ chức tiêm cho hàng nghìn người.

Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, khu vực này có thể tiêm cho khoảng 8.000 người trong một ngày với 8 tiếng đồng hồ.

Đến 16h chiều 25/6, bên ngoài Nhà thi đấu Phú Thọ vẫn có rất nhiều người xếp hàng để chờ vào bên trong khu vực tiêm vắc-xin.

Phía trong nhà thi đấu bao gồm 46 bàn tiêm, lực lượng tiêm đến từ 9 đơn vị khác nhau như Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Răng hàm mặt…

Theo Sở Y tế TP HCM, tổng số lượng nhân viên y tế được huy động là 230 người. Mỗi một bàn tiêm phụ trách tiêm 200 người/ngày.

Trước lo ngại về việc tập trung đông người tại một địa điểm tiêm vắc-xin, ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã đến kiểm tra công tác tiêm vắc-xin Covid - 19 tại Nhà thi đấu Phú Thọ và có chỉ đạo điều phối lại công tác tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Một số hình ảnh PV ghi nhận vào chiều 25/6:

img

Bên trong nhà thi đấu Phú Thọ sắp xếp các bàn tiêm vắc-xin Covid - 19 để tiêm cho người dân

img

Nhiều người đến từ rất sớm để chờ đến lượt vào tiêm

img

Các nhân viên y tế phải làm việc rất căng thẳng trong những ngày vừa qua

img

Dòng người xếp hàng chờ vào bên trong để tiêm vắc-xin

img

img

Đến 15h30 chiều 25/6 vẫn còn rất nhiều người bên ngoài chờ để đến lượt vào trong nhà thi đấu Phú Thọ tiêm vắc - xin. TP HCM tiếp tục thực hiện đợt tiêm "thần tốc" từ đây đến hết tuần.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.