Xã hội

Cận cảnh những học sinh đầu tiên ở Hà Nội được tiêm vaccine Covid-19

23/11/2021, 11:48

Hôm nay (23/11), nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi.

Sáng nay (23/11), Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn.

Sáng nay (23/11), Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn.

Có mặt tại điểm trường Phan Huy Chú (quận Đống Đa), PV Báo Giao thông ghi nhận quá trình tiêm chủng cho các em học sinh ở đây diễn ra khẩn trương và đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Có mặt tại điểm trường Phan Huy Chú (quận Đống Đa), PV Báo Giao thông ghi nhận quá trình tiêm chủng cho các em học sinh ở đây diễn ra khẩn trương và đảm bảo các quy định phòng chống dịch.

Trước khi vào trường các em học sinh được đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đầy đủ.

Trước khi vào trường các em học sinh được đo thân nhiệt và yêu cầu sát khuẩn tay và đeo khẩu trang đầy đủ.

Tiếp đến học sinh được khám sàng lọc, đủ điều kiện về sức khỏe thì mới được tiêm vaccine Covid-19

Tiếp đến học sinh được khám sàng lọc, đủ điều kiện về sức khỏe thì mới được tiêm vaccine Covid-19

Sau đó quá trình tiêm được diễn ra nhanh chóng đảm bảo an toàn. Được biết, vaccine tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi ở Hà Nội là loại Comirnaty của hãng Pfizer.

Sau đó quá trình tiêm được diễn ra nhanh chóng đảm bảo an toàn. Được biết, vaccine tiêm cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi ở Hà Nội là loại Comirnaty của hãng Pfizer.

Bà Cao Thanh Nga – Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) cho biết, theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức cho gần 900 học sinh tiêm vaccine Covid-19 trong ngày 23/11.

Bà Cao Thanh Nga – Phó Hiệu trưởng trường THPT Phan Huy Chú (quận Đống Đa) cho biết, theo kế hoạch, nhà trường sẽ tổ chức cho gần 900 học sinh tiêm vaccine Covid-19 trong ngày 23/11.

"Buổi sáng sẽ tiêm khoảng 500 học sinh và buổi chiều sẽ tiêm cho số học sinh còn lại", bà Nga thông tin.

"Buổi sáng sẽ tiêm khoảng 500 học sinh và buổi chiều sẽ tiêm cho số học sinh còn lại", bà Nga thông tin.

Cũng trong sáng nay, Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) cũng tổ chức tiêm cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi.

Cũng trong sáng nay, Trường THPT Khương Đình (quận Thanh Xuân) cũng tổ chức tiêm cho học sinh từ 15 đến 17 tuổi.

Được biết, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều cho 30 quận, huyện để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi (có thể sử dụng để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn), bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

Được biết, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ 304.140 liều cho 30 quận, huyện để thực hiện tiêm mũi 1 cho trẻ từ 15-17 tuổi đang học tập, sinh sống trên địa bàn Hà Nội theo lộ trình hạ dần độ tuổi (có thể sử dụng để tiêm trả mũi 2 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi sau khi đã hết đối tượng tiêm mũi 1 trên địa bàn), bảo đảm khoảng cách giữa 2 mũi ít nhất là 3 tuần. Thời gian hoàn thành đợt tiêm chủng này trước ngày 25/11.

Ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, khi tổ chức tiếm vaccine Covid-19 cho trẻ thì tất cả các trang thiết bị y tế được bố trí theo quy định để đảm bảo tiêm chủng được diễn ra an toàn nhất.

Ông Vũ Cao Cương – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, khi tổ chức tiếm vaccine Covid-19 cho trẻ thì tất cả các trang thiết bị y tế được bố trí theo quy định để đảm bảo tiêm chủng được diễn ra an toàn nhất.

"Sở Y tế giao cho Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp với Phòng Giáo dục, đặc biệt là nhà trường để tổ chức dây chuyền tiêm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo hiệu quả của tiêm chủng", ông Cương nói.

"Sở Y tế giao cho Trung tâm Y tế quận, huyện phối hợp với Phòng Giáo dục, đặc biệt là nhà trường để tổ chức dây chuyền tiêm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, đảm bảo hiệu quả của tiêm chủng", ông Cương nói.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, các nhân viên y tế tại các điểm tiêm vaccine sẽ có những tư vấn cho các bậc phụ huynh theo dõi sức khỏe của các cháu ở nhà sau khi tiêm vaccine. Đặc biệt là trong 7 ngày đầu sau khi tiêm.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, các nhân viên y tế tại các điểm tiêm vaccine sẽ có những tư vấn cho các bậc phụ huynh theo dõi sức khỏe của các cháu ở nhà sau khi tiêm vaccine. Đặc biệt là trong 7 ngày đầu sau khi tiêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.