Cận cảnh những pho tượng gỗ “khủng” giá trăm triệu trên đất Cố đô

15/02/2015, 16:30

Người dân và du khách thỏa mãn chiêm ngưỡng những tuyệt tác mộc mỹ nghệ và điêu khắc gỗ ở Cố đô Huế.

anh 1Mộc mỹ nghệ và điêu khắc gỗ tạo ra nhiều chủng loại hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ du khách khi đến cố đô Huế.


anh 3Các gian trưng bày mộc mỹ nghệ góp mặt trước khu vực Phu Vân Lâu trong dịp chợ Hoa Xuân cố đô Huế 2015.

anh 8Những tuyệt tác tượng gỗ “khủng” luôn có nhiều người “ghé thăm”.

anh 9Các các pho tượng gỗ “khủng” được các nghệ nhân chạm khắc vô cùng tinh xảo.

anh 10

anh 12Đây là một trong số các tuyệt tác được trưng bày tại gian hàng trước khu vực Phu Vân Lâu của cơ sở điêu khắc Thành Tín.

anh 13Tác phẩm độc đáo này có giá 42,3 triệu đồng.

anh 14Còn sản phẩm độc đáo này có giá hơn 74 triệu đồng.

anh 15Pho tượng gỗ cẩm lai độc đáo này có giá 86,2 triệu đồng.

anh 16Sản phẩm “Mai Điểu” được chế tác từ gỗ mít, cao 3m, nặng 1,2 tấn có giá niêm yết 130 triệu và dịp này giảm giá 10% còn lại 117 triệu đồng.

anh 17Tùy theo chất liệu gỗ và kích cỡ…, các pho tượng gỗ có mức giá dao động từ vài triệu, vài chục triệu đến gần cả trăm triệu đồng. 


anh 19


anh 23Các sản phẩm mộc mỹ nghệ và điêu khắc gỗ độc đáo này là “điểm nhấn” để người dân và du khách được thỏa mắt chiêm ngưỡng khi đi chợ Hoa Xuân cố đô Huế dịp Xuân Ất Mùi 2015.


anh 25

anh 26


anh 28

Ngoài tác phẩm “Mai Điểu” được chế tác từ cây gỗ mít có giá trên 100 triệu đồng. Tùy theo kích cỡ và chất liệu gỗ…, các pho tượng gỗ độc đáo được chạm khắc vô cùng tinh xảo có giá hàng chục triệu đến gần trăm triệu đồng...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.