Đô thị

Cận cảnh những tuyến đường "biến thành sông" ở Hà Nội sau mưa kéo dài

24/05/2022, 12:44

Mưa lớn liên tiếp trút xuống Hà Nội khiến nhiều tuyến đường "biến thành sông", người tham gia giao thông phải chật vật di chuyển.

Trong đêm 23/5 và rạng sáng 24/5, Hà Nội tiếp tục mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn "biến thành sông".

Trong đêm 23/5 và rạng sáng 24/5, Hà Nội tiếp tục mưa lớn diện rộng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn "biến thành sông".

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông thời điểm hơn 10h sáng, tại tuyến QL32 đoạn qua địa bàn xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) nước ngập sâu từ 20-30cm.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông thời điểm hơn 10h sáng, tại tuyến QL32 đoạn qua địa bàn xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức) nước ngập sâu từ 20-30cm.

Nhiều phương tiện di chuyển qua đây bị chết máy. Người dân đành phải "bì bõm" dắt bộ.

Nhiều phương tiện di chuyển qua đây bị chết máy. Người dân đành phải "bì bõm" dắt bộ.

Cách đó không xa, đoạn qua TT. Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) hóa thành sông với chiều dài gần 100m.

Cách đó không xa, đoạn qua TT. Trạm Trôi (huyện Hoài Đức) hóa thành sông với chiều dài gần 100m.

Hình ảnh người dân "rẽ sóng" băng qua đoạn đường ngập.

Hình ảnh người dân "rẽ sóng" băng qua đoạn đường ngập.

Các phương tiện phải đi sát dải phân cách giữa để tránh chỗ ngập sâu.

Các phương tiện phải đi sát dải phân cách giữa để tránh chỗ ngập sâu.

Tương tự, tại tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long cũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Tương tự, tại tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long cũng xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Các nhân viên công ty thoát nước túc trực, hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập nước.

Các nhân viên công ty thoát nước túc trực, hỗ trợ người dân đi qua điểm ngập nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong những giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa, mưa vừa và có lúc có dông, sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-20cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, trong những giờ tới, vùng mây dông này sẽ tiếp tục duy trì, gây mưa, mưa vừa và có lúc có dông, sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 10-20cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50cm.

Tại khu vực hầm chui số 3, đoạn gần lối rẽ vào đường Lê Trọng Tấn nước đã rút hơn so với sáng qua.

Tại khu vực hầm chui số 3, đoạn gần lối rẽ vào đường Lê Trọng Tấn nước đã rút hơn so với sáng qua.

Tuy nhiên, người tham gia giao thông vẫn rất chật vật khi khi di chuyển qua đây.

Tuy nhiên, người tham gia giao thông vẫn rất chật vật khi khi di chuyển qua đây.

Đường Nguyễn Trãi hướng đi trung tâm thành phố ùn tắc trong giờ cao điểm sáng nay.

Đường Nguyễn Trãi hướng đi trung tâm thành phố ùn tắc trong giờ cao điểm sáng nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.