Xã hội

Cận cảnh những vạch kẻ sơn kỳ lạ khiến vỉa hè Hà Nội chỉ còn 1 gang tay

16/03/2023, 16:12

Một số đoạn vỉa hè tại ngõ 116 Lương Thế Vinh (TP Hà Nội) đã được kẻ vạch sơn trắng khiến không gian của người đi bộ chỉ còn vài chục cm.

Những ngày gần đây, người dân xôn xao trước những vạch kẻ sơn khiến vỉa hè tại ngõ 116 Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ còn vài chục cm.

Những ngày gần đây, người dân xôn xao trước những vạch kẻ sơn khiến vỉa hè tại ngõ 116 Lương Thế Vinh (phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội) chỉ còn vài chục cm.

Người dân ở đây cho biết, những vạch kẻ sơn này vừa được lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc kẻ được vài ngày để xác định đường dành cho người đi bộ.

Người dân ở đây cho biết, những vạch kẻ sơn này vừa được lực lượng chức năng phường Thanh Xuân Bắc kẻ được vài ngày để xác định đường dành cho người đi bộ.

"Vỉa hè vài chục cm mà cơ quan chức năng lại kẻ vạch thế này thì còn đâu lối cho người đi bộ. Theo tôi được biết thì vỉa hè phải ngoài 3m thì mới vạch sơn như thế này", một người dân ở phường Thanh Xuân Bắc cho hay.

"Vỉa hè vài chục cm mà cơ quan chức năng lại kẻ vạch thế này thì còn đâu lối cho người đi bộ. Theo tôi được biết thì vỉa hè phải ngoài 3m thì mới vạch sơn như thế này", một người dân ở phường Thanh Xuân Bắc cho hay.

Ghi nhận thực tế cho thấy, vì không có không gian đi bộ không ít người dân đã phải đi xuống lòng đường.

Ghi nhận thực tế cho thấy, vì không có không gian đi bộ không ít người dân đã phải đi xuống lòng đường.

"Còn chỗ nào để đi đâu mà chẳng phải đi xuống lòng đường, vỉa hè nhỏ như thế này rồi mà vẫn còn kẻ vạch như vậy", chị Huệ, người dân ở đây cho biết.

"Còn chỗ nào để đi đâu mà chẳng phải đi xuống lòng đường, vỉa hè nhỏ như thế này rồi mà vẫn còn kẻ vạch như vậy", chị Huệ, người dân ở đây cho biết.

Trên vỉa hè, phía trong vạch sơn trắng này, nhiều chủ của hàng đã bày biện bàn ghế, hàng hóa để phục vụ việc kinh doanh.

Trên vỉa hè, phía trong vạch sơn trắng này, nhiều chủ của hàng đã bày biện bàn ghế, hàng hóa để phục vụ việc kinh doanh.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết, việc thực hiện kẻ vạch trên vỉa hè được thực hiện từ đầu tuần này.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Điệp, Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc cho biết, việc thực hiện kẻ vạch trên vỉa hè được thực hiện từ đầu tuần này.

"Việc kẻ vạch sơn vỉa hè, phường giao cho lực lượng dân phòng. Trong quá trình sơn, lực lượng này nhiệt tình quá nên đã kẻ luôn tại vỉa hè không đủ tiêu chuẩn", ông Điệp cho biết.

"Việc kẻ vạch sơn vỉa hè, phường giao cho lực lượng dân phòng. Trong quá trình sơn, lực lượng này nhiệt tình quá nên đã kẻ luôn tại vỉa hè không đủ tiêu chuẩn", ông Điệp cho biết.

Theo ông Điệp, chỉ có vỉa hè nào đủ tiêu chuẩn trên 3m thì mới tiến hành sơn kẻ vạch, từ đó tạo điều kiện cho người dân có thể sử dụng phần phía trong để xe máy.

Theo ông Điệp, chỉ có vỉa hè nào đủ tiêu chuẩn trên 3m thì mới tiến hành sơn kẻ vạch, từ đó tạo điều kiện cho người dân có thể sử dụng phần phía trong để xe máy.

"Hiện nay chúng tôi đã yêu cầu lực lượng dân phòng xóa vạch kẻ trên những vỉa hè không đủ tiêu chuẩn. Việc này sẽ được tiến hành xong trong vài hôm nữa", Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc nói.

"Hiện nay chúng tôi đã yêu cầu lực lượng dân phòng xóa vạch kẻ trên những vỉa hè không đủ tiêu chuẩn. Việc này sẽ được tiến hành xong trong vài hôm nữa", Chủ tịch UBND phường Thanh Xuân Bắc nói.

Ông Điệp cũng cho biết thêm, theo quy định phần phía trong vạch kẻ người dân chỉ được phép sử dụng để xe máy, không được sử dụng để bày bàn ghế, hàng hóa.

Ông Điệp cũng cho biết thêm, theo quy định phần phía trong vạch kẻ người dân chỉ được phép sử dụng để xe máy, không được sử dụng để bày bàn ghế, hàng hóa.

Cận cảnh vạch kẻ sơn khiến vỉa hè ở ngõ 116 Lương Thế Vinh chỉ còn 1 gang tay.

Cận cảnh vạch kẻ sơn khiến vỉa hè ở ngõ 116 Lương Thế Vinh chỉ còn 1 gang tay.

Theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của TP Hà Nội ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị, các vỉa hè từ 3 m trở lên và thuộc danh mục các tuyến đường có điều kiện vỉa hè rộng rãi thì cho nhân dân để xe hai bánh tự quản. Ảnh chụp tại đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Theo Quyết định 09/2018/QĐ-UBND của TP Hà Nội ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị, các vỉa hè từ 3 m trở lên và thuộc danh mục các tuyến đường có điều kiện vỉa hè rộng rãi thì cho nhân dân để xe hai bánh tự quản. Ảnh chụp tại đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ.

Những vị trí này chỉ được phép để xe 2 bánh, tuyệt đối không được sử dụng để kinh doanh. Người dân cho biết, khi các tuyến phố được kẻ vạch sơn, cùng với sự ra quân của lực lượng chức năng, nhiều vỉa hè đã thông thoáng, quang đãng phục vụ người đi bộ.

Những vị trí này chỉ được phép để xe 2 bánh, tuyệt đối không được sử dụng để kinh doanh. Người dân cho biết, khi các tuyến phố được kẻ vạch sơn, cùng với sự ra quân của lực lượng chức năng, nhiều vỉa hè đã thông thoáng, quang đãng phục vụ người đi bộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.