Xã hội

Cận cảnh nơi tác nghiệp của hơn 3.000 PV đưa tin Thượng đỉnh Mỹ - Triều

25/02/2019, 15:51

Trung tâm báo chí đảm bảo điều kiện hoạt động cho ít nhất 4.000 phóng viên tác nghiệp, đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều.

img
Buổi họp báo quốc tế cung cấp thông tin về công tác chuẩn bị của Việt Nam cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng, có gần 3.000 phóng viên quốc tế của trên 200 hãng thông tấn báo chí từ gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đến đưa tin Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ- Triều lần 2 tại Hà Nội.

Về phía phóng viên Việt Nam, tính đến nay cũng có gần 550 người. Số lượng phóng viên, hãng thông tấn báo chí lớn hơn nhiều so với sự kiện APEC tại Đà Nẵng.

Ông Hùng khẳng định, trung tâm báo chí sẽ đảm bảo điều kiện hoạt động cho ít nhất 4.000 phóng viên tác nghiệp đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Viettel và VNPT đã lắp đặt xong toàn bộ các thiết bị phát sóng wifi tại tất cả các khu vực cần phủ sóng theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao.

Tổng cộng 115 thiết bị phát sóng wifi và 1.299 đầu chờ Internet có dây đã được triển khai. Cả 3 nhà mạng là Viettel, VinaPhone và MobiFone đều đã lắp đặt sẵn các xe BTS lưu động để tăng cường sóng di động tại trung tâm báo chí. Các nhà mạng còn lắp đặt thêm cả các thiết bị tăng cường thu phát sóng di động.

Báo Giao thông ghi lại một số hình ảnh tại Trung tâm báo chí Quốc tế - nơi tác nghiệp của hàng nghìn phóng viên trong nước và quốc tế đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều:

img
Trung tâm báo chí quốc tế nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị (Số 91 Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội)
img
Công tác chuẩn bị, trang trí tại đây cơ bản đã hoàn tất
img
Những tấm baner lớn về hình ảnh xinh đẹp của đất nước, con người Việt Nam, Hà Nội được trang trí trên đường
img
Trung tâm báo chí quốc tế mở cửa hoạt động 24/24h, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/2-1/3
img
Cửa kiểm tra an ninh trước khi vào Trung tâm báo chí
img
Quầy hướng dẫn và cung cấp thông tin
img
Một quầy nhỏ cũng được bố trí để hỗ trợ cho các PV nước ngoài
img
Trung tâm báo chí - nơi các PV tác nghiệp nằm trên tầng 2
img
Theo lãnh đạo Bộ TT&TT, nơi đây cùng lúc có thể phục vụ khoảng 4.000 PV tác nghiệp đưa tin về Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều
img
Khu làm việc chung của các PV trong nước và quốc tế
img
Các PV thử ghi hình tại Trung tâm báo chí quốc tế
img
Đã có khoảng gần 3.000 PV quốc tế đăng ký sẽ tác nghiệp tại đây
img
Bên ngoài là nhiều gian hàng nhỏ bày bán những món đồ lưu niệm thể hiện nét văn hoá Việt Nam
img
Những cuốn sách giới thiệu về Hà Nội - Thành phố vì hoà bình cũng được trưng bày tại đây
img
Rất nhiều hoa tươi cùng các baner trang trí, quảng bá cho sự kiện này được bày ở bên ngoài trung tâm báo chí
img
img
Xe bus 2 tầng chờ bên ngoài sẵn sàng phục vụ các PV tác nghiệp tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Chỉ cần xuất trình thẻ tác nghiệp, các PV sẽ được di chuyển miễn phí trên xe bus 2 tầng cùng các phương tiện giao thông công cộng ở Hà Nội
img
Khu nhà ăn cho phóng viên cùng các quầy giải khát tại nhiều vị trí trong Trung tâm báo chí. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Thành phố sẽ mời nghệ nhân ẩm thực nổi tiếng nhất chế biến các món ăn nổi tiếng của Hà Nội như bún chả, bún thang, nem, phở, cà phê trứng… để phục vụ miễn phí cho các phóng viên trong nước và quốc tế

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.