Thời sự Quốc tế

Cận cảnh núi lửa phun trào khiến Indonesia phải sơ tán 2.000 người

Núi lửa thuộc tỉnh Đông Java, Indonesia phun trào ngày 4/12 khiến giới chức địa phương phải sơ tán gần 2.000 người.

Núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java, Indonesia bắt đầu phun trào từ 2h46 ngày 4/12. Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản cho biết núi lửa phun tro bụi cao tới 15km đồng thời cảnh báo khả năng có thể xảy ra sóng thần. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan này đã rút lại cảnh báo. Ảnh - Reuters

Núi lửa Semeru tại tỉnh Đông Java, Indonesia bắt đầu phun trào từ 2h46 ngày 4/12. Cơ quan Khí tượng học Nhật Bản cho biết núi lửa phun tro bụi cao tới 15km đồng thời cảnh báo khả năng có thể xảy ra sóng thần. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan này đã rút lại cảnh báo. Ảnh - Reuters

Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Địa chất và Núi lửa của Indonesia (PVMBG) đã nâng mức cảnh báo về vụ phun trào núi lửa lên mức cao nhất, khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong vòng 8km xung quanh núi lửa Semeru. Ảnh - Reuters

Trung tâm Giảm thiểu Rủi ro Địa chất và Núi lửa của Indonesia (PVMBG) đã nâng mức cảnh báo về vụ phun trào núi lửa lên mức cao nhất, khuyến cáo người dân không tiếp cận khu vực trong vòng 8km xung quanh núi lửa Semeru. Ảnh - Reuters

Cơ quan này cũng cho rằng tro bụi nóng từ núi lửa có thể lan ra phạm vi 19km từ trung tâm vụ phun trào. Ông Hendra Gunawan - lãnh đạo PVMBG, cho rằng vụ phun trào lần này của núi lửa Semeru có thể sinh ra lượng dung nham lớn hơn so với những lần phun trào trước đó vào các năm 2020 và 2021, tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn trên khu vực rộng. Ảnh - AFP

Cơ quan này cũng cho rằng tro bụi nóng từ núi lửa có thể lan ra phạm vi 19km từ trung tâm vụ phun trào. Ông Hendra Gunawan - lãnh đạo PVMBG, cho rằng vụ phun trào lần này của núi lửa Semeru có thể sinh ra lượng dung nham lớn hơn so với những lần phun trào trước đó vào các năm 2020 và 2021, tiềm ẩn nguy cơ lớn hơn trên khu vực rộng. Ảnh - AFP

“Tro bụi núi lửa có thể bao trùm khu vực rộng nơi có nhiều dân cư”, ông Gunawan nói. Núi lửa Semeru là ngọn núi cao nhất trên đảo Java. Đợt phun trào năm ngoái của ngọn núi khiến hơn 50 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh - AFP

“Tro bụi núi lửa có thể bao trùm khu vực rộng nơi có nhiều dân cư”, ông Gunawan nói. Núi lửa Semeru là ngọn núi cao nhất trên đảo Java. Đợt phun trào năm ngoái của ngọn núi khiến hơn 50 người thiệt mạng, hàng nghìn người phải sơ tán. Ảnh - AFP

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết 1.979 người dân đã được sơ tán tới 11 khu trú ẩn và giới chức cũng phát khẩu trang cho người dân. Hiện chưa có thông tin về thương vong do vụ phun trào núi lửa. Ảnh - Reuters

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết 1.979 người dân đã được sơ tán tới 11 khu trú ẩn và giới chức cũng phát khẩu trang cho người dân. Hiện chưa có thông tin về thương vong do vụ phun trào núi lửa. Ảnh - Reuters

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết vụ phun núi lửa không gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng không nhưng đã phát cảnh báo tới 2 sân bay trong khu vực. Ảnh - AFP

Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết vụ phun núi lửa không gây ảnh hưởng tới hoạt động hàng không nhưng đã phát cảnh báo tới 2 sân bay trong khu vực. Ảnh - AFP

“Hầu hết tuyến đường đã bị chặn từ sáng nay. Hiện tro bụi núi lửa đang trút xuống như mưa, che lấp tầm nhìn trên núi”, ông Bayu Deny Alfianto, một tình nguyện viên tại địa phương, chia sẻ. Ảnh - Reuters

“Hầu hết tuyến đường đã bị chặn từ sáng nay. Hiện tro bụi núi lửa đang trút xuống như mưa, che lấp tầm nhìn trên núi”, ông Bayu Deny Alfianto, một tình nguyện viên tại địa phương, chia sẻ. Ảnh - Reuters

Vụ phun trào núi lửa xảy ra sau một loạt trận động đất tại tỉnh Tây Java (thuộc cùng đảo Java của Indonesia) bao gồm trận động đất mạnh 5,6 độ richter khiến hơn 300 người thiệt mạng vào cuối tháng 11. Ảnh - Reuters

Vụ phun trào núi lửa xảy ra sau một loạt trận động đất tại tỉnh Tây Java (thuộc cùng đảo Java của Indonesia) bao gồm trận động đất mạnh 5,6 độ richter khiến hơn 300 người thiệt mạng vào cuối tháng 11. Ảnh - Reuters

Với 142 núi lửa trên cả nước, Indonesia là quốc gia có số dân sống gần núi lửa nhiều nhất thế giới, với 8,6 triệu người sống trong phạm vi 10km xung quanh núi lửa. Ảnh - Reuters

Với 142 núi lửa trên cả nước, Indonesia là quốc gia có số dân sống gần núi lửa nhiều nhất thế giới, với 8,6 triệu người sống trong phạm vi 10km xung quanh núi lửa. Ảnh - Reuters

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.