Xã hội

Hàng loạt ô tô đỗ tràn lòng đường, vỉa hè Thủ đô vì thiếu chỗ gửi xe

13/04/2023, 16:37

Thiếu chỗ gửi xe, các xe ô tô đỗ tràn lan dưới lòng đường, vỉa hè quanh các khu chung cư đang là vấn đề nan giải tại Hà Nội hiện nay.

Tình trạng thiếu trầm trọng chỗ đỗ ô tô tại các khu vực có nhiều nhà chung cư đang trở thành bài toán nan giải ở Thủ đô. Vì không có chỗ đỗ, các chủ xe ô tô tùy tiện đỗ dưới lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Xe ô tô đỗ hàng dài dưới lòng các tuyến đường xung quanh khu vực chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Tình trạng thiếu trầm trọng chỗ đỗ ô tô tại các khu vực có nhiều nhà chung cư đang trở thành bài toán nan giải ở Thủ đô. Vì không có chỗ đỗ, các chủ xe ô tô tùy tiện đỗ dưới lòng đường, vỉa hè. Ảnh: Xe ô tô đỗ hàng dài dưới lòng các tuyến đường xung quanh khu vực chung cư HH Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xe ô tô còn ngang nhiên đỗ song song cả 2 chiều đường khiến lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện đi qua gặp khó khăn, dễ xảy ra va chạm.

Ở đường Nguyễn Duy Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, xe ô tô còn ngang nhiên đỗ song song cả 2 chiều đường khiến lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện đi qua gặp khó khăn, dễ xảy ra va chạm.

Cũng tại tuyến đường này, hàng loạt xe ô tô bủa vây kín đường quanh các chung cư, vô tư đỗ ở khu vực có biển cấm.

Cũng tại tuyến đường này, hàng loạt xe ô tô bủa vây kín đường quanh các chung cư, vô tư đỗ ở khu vực có biển cấm.

Tại tuyến đường thuộc bán đảo Linh Đàm, do có nhiều quán cafe, ăn uống nên tình trạng xe ô tô đỗ dưới lòng đường rất phổ biến.

Tại tuyến đường thuộc bán đảo Linh Đàm, do có nhiều quán cafe, ăn uống nên tình trạng xe ô tô đỗ dưới lòng đường rất phổ biến.

Khu vực bờ hồ Linh Đàm vừa xảy ra vụ hàng chục xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị chọc thủng lốp, nhưng các xe ô tô vẫn đỗ kín ở đây.

Khu vực bờ hồ Linh Đàm vừa xảy ra vụ hàng chục xe ô tô đỗ trên vỉa hè bị chọc thủng lốp, nhưng các xe ô tô vẫn đỗ kín ở đây.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, một số khu chung cư như Kim Văn - Kim Lũ, HH Linh Đàm cao tới 40 tầng nhưng chỉ có 1 tầng hầm gửi xe máy, không có tầng hầm gửi ô tô nên các xe đỗ tùy tiện, gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền. 
Trong ảnh là chiếc xe ô tô đỗ ở vỉa hè bờ hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp.

Đại diện lãnh đạo UBND phường Hoàng Liệt cho biết, một số khu chung cư như Kim Văn - Kim Lũ, HH Linh Đàm cao tới 40 tầng nhưng chỉ có 1 tầng hầm gửi xe máy, không có tầng hầm gửi ô tô nên các xe đỗ tùy tiện, gây khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền. Trong ảnh là chiếc xe ô tô đỗ ở vỉa hè bờ hồ Linh Đàm bị chọc thủng lốp.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, xe ô tô đỗ thành 2 hàng trên vỉa hè, người đi bộ phải len lỏi hoặc  chỉ có thể đi dưới lòng đường.

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, xe ô tô đỗ thành 2 hàng trên vỉa hè, người đi bộ phải len lỏi hoặc chỉ có thể đi dưới lòng đường.

"Ở khu vực này rất nhiều công ty, cơ quan ban ngành mà chỗ đỗ xe lại vô cùng thiếu, không đáp ứng đủ. Đợt vừa rồi lực lượng chức năng cũng đã đi dẹp nhưng người dân vẫn phải đỗ vì không còn chỗ nào khác", anh Minh, một bảo vệ của quán kinh doanh mặt đường Lê Văn Lương cho biết.

"Ở khu vực này rất nhiều công ty, cơ quan ban ngành mà chỗ đỗ xe lại vô cùng thiếu, không đáp ứng đủ. Đợt vừa rồi lực lượng chức năng cũng đã đi dẹp nhưng người dân vẫn phải đỗ vì không còn chỗ nào khác", anh Minh, một bảo vệ của quán kinh doanh mặt đường Lê Văn Lương cho biết.

Tại khu vực gần gõ 54 Lê Văn Lương, xe ô tô đỗ thành hàng trên vỉa hè. Theo quan sát, phần lớn người dân đỗ để đi vào một chung cư gần đó.

Tại khu vực gần gõ 54 Lê Văn Lương, xe ô tô đỗ thành hàng trên vỉa hè. Theo quan sát, phần lớn người dân đỗ để đi vào một chung cư gần đó.

Tại đường Tố Hữu, xe ô tô đỗ dưới lòng đường, ngay tại khu vực điểm chờ xe buýt. Trong trường hợp xe buýt đón khách phải đỗ gần như giữa đường, tiềm ẩn nguy hiểm về ATGT.

Tại đường Tố Hữu, xe ô tô đỗ dưới lòng đường, ngay tại khu vực điểm chờ xe buýt. Trong trường hợp xe buýt đón khách phải đỗ gần như giữa đường, tiềm ẩn nguy hiểm về ATGT.

Một tài xế đỗ xe trên vỉa hè đường Tố Hữu chia sẻ: "Tôi đỗ xe để chạy sang bên đường ăn trưa, tôi biết là sai nhưng không còn chỗ nào để đỗ".

Một tài xế đỗ xe trên vỉa hè đường Tố Hữu chia sẻ: "Tôi đỗ xe để chạy sang bên đường ăn trưa, tôi biết là sai nhưng không còn chỗ nào để đỗ".

Tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo lúc 20h30 ngày 12/4, các xe ô tô vẫn đỗ thành hàng dài.

Tại tuyến đường Hoàng Minh Thảo lúc 20h30 ngày 12/4, các xe ô tô vẫn đỗ thành hàng dài.

Được biết, theo quy định của Bộ Xây dựng từ năm 2013, đối với chung cư nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe. Đối với nhà ở xã hội, 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 12m2 chỗ để xe, kể cả đường nội bộ trong nhà để xe.

Được biết, theo quy định của Bộ Xây dựng từ năm 2013, đối với chung cư nhà ở thương mại, cứ 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 20m2 chỗ để xe. Đối với nhà ở xã hội, 100m2 diện tích sử dụng của căn hộ, phải bố trí tối thiểu 12m2 chỗ để xe, kể cả đường nội bộ trong nhà để xe.

Tuy nhiên, các điểm đỗ xe hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu, 90% còn lại chủ phương tiện phải tự lo như gửi ở cơ quan, trường học, hè phố.
Trong ảnh là ô tô đỗ trên vỉa hè ở đường Tố Hữu, quận Hà Đông lúc khoảng 21h ngày 12/4,

Tuy nhiên, các điểm đỗ xe hiện nay chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu, 90% còn lại chủ phương tiện phải tự lo như gửi ở cơ quan, trường học, hè phố. Trong ảnh là ô tô đỗ trên vỉa hè ở đường Tố Hữu, quận Hà Đông lúc khoảng 21h ngày 12/4,

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.