Xã hội

Cận cảnh quá trình "biến" ký túc xá thành nơi điều trị 600 F0 ở Hà Nội

14/12/2021, 15:10

Lực lượng chức năng quận Đống Đa đã khẩn trương chuẩn bị đón những F0 đến điều trị tại khu ký túc xá của Đại học Thủy lợi với quy mô 600 giường.

Hôm nay (14/12), Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa, TP Hà Nội đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ tích cực dọn dẹp lại toàn bộ khu Ký túc xá Đại học Thuỷ lợi để chuẩn bị đón F0 đến điều trị. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không triệu chứng, không đủ điều kiện điều trị tại nhà.

Hôm nay (14/12), Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa, TP Hà Nội đã cử nhiều cán bộ chiến sĩ tích cực dọn dẹp lại toàn bộ khu Ký túc xá Đại học Thuỷ lợi để chuẩn bị đón F0 đến điều trị. Đây sẽ là nơi điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 nhẹ, không triệu chứng, không đủ điều kiện điều trị tại nhà.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa cho biết, toà nhà có 11 tầng, mỗi tầng có 25 phòng, trong đó có 2 phòng cách ly đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân chuyển nặng sẽ là nơi xử lý, cấp cứu.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự quận Đống Đa cho biết, toà nhà có 11 tầng, mỗi tầng có 25 phòng, trong đó có 2 phòng cách ly đặc biệt trong trường hợp bệnh nhân chuyển nặng sẽ là nơi xử lý, cấp cứu.

Tại cuộc họp Ban điều hành Ký túc xá Đại học Thuỷ lợi, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa nêu rõ những phương án trọng tâm trong phòng chống dịch, chuẩn bị thật tốt cho các khu điều trị.

Tại cuộc họp Ban điều hành Ký túc xá Đại học Thuỷ lợi, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa nêu rõ những phương án trọng tâm trong phòng chống dịch, chuẩn bị thật tốt cho các khu điều trị.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Đống Đa kiểm tra trực tiếp các phòng điều trị cho bệnh nhân F0. Ban đầu tại đây tiếp đón 50 bệnh nhân sau đó sẽ tăng công suất dần dần tối đa phủ kín 600 giường bệnh.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng quận Đống Đa kiểm tra trực tiếp các phòng điều trị cho bệnh nhân F0. Ban đầu tại đây tiếp đón 50 bệnh nhân sau đó sẽ tăng công suất dần dần tối đa phủ kín 600 giường bệnh.

Nhiêu trang thiết bị y tế đã được vận chuyển tới đây để lắp đặt nhằm phục vụ công tác điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Nhiêu trang thiết bị y tế đã được vận chuyển tới đây để lắp đặt nhằm phục vụ công tác điều trị các bệnh nhân nhiễm Covid-19.

Để tránh sự lây chéo cho các nhân viên y tế và các bộ phận liên quan,... những khu vực này được đặt cách biệt với khu bệnh nhân.

Để tránh sự lây chéo cho các nhân viên y tế và các bộ phận liên quan,... những khu vực này được đặt cách biệt với khu bệnh nhân.

Phòng cách ly đặc biệt dành cho các bệnh nhân mắc Covid-19 được bố trí ở nơi thoáng mát.

Phòng cách ly đặc biệt dành cho các bệnh nhân mắc Covid-19 được bố trí ở nơi thoáng mát.

Các chiến sĩ bộ đội đang dọn dẹp giường chiếu và chăn màn để phục vụ bệnh nhân F0 chuẩn bị đến đây điều trị.

Các chiến sĩ bộ đội đang dọn dẹp giường chiếu và chăn màn để phục vụ bệnh nhân F0 chuẩn bị đến đây điều trị.

Công việc được diễn ra khẩn trương nhất để nhanh chóng đưa cơ sở này vào hoạt động thu dung các bệnh nhân mắc Covid-19.

Công việc được diễn ra khẩn trương nhất để nhanh chóng đưa cơ sở này vào hoạt động thu dung các bệnh nhân mắc Covid-19.

Hệ thống camera cũng được trang bị để đảm bảo an ninh, kiểm soát người ra vào khu điều trị.

Hệ thống camera cũng được trang bị để đảm bảo an ninh, kiểm soát người ra vào khu điều trị.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13/12, quận Đống Đa hiện dẫn đầu toàn thành phố về số ca Covid-19 với 2.341 ca.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, tính đến 18h ngày 13/12, quận Đống Đa hiện dẫn đầu toàn thành phố về số ca Covid-19 với 2.341 ca.

Trong công văn hoả tốc, ngoài việc yêu cầu dừng bán hàng ăn tại chỗ, quận Đống Đa còn giao UBND 21 phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện nay quận Đống Đang được đã chuyển sang cấp độ 3 - màu cam, nguy cơ cao.

Trong công văn hoả tốc, ngoài việc yêu cầu dừng bán hàng ăn tại chỗ, quận Đống Đa còn giao UBND 21 phường duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, tăng cường hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. Hiện nay quận Đống Đang được đã chuyển sang cấp độ 3 - màu cam, nguy cơ cao.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.