Xã hội

Cận cảnh quân đội khẩn trương khử khuẩn ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều

07/05/2021, 15:15

Binh chủng Hóa học cùng với Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiến hành phun khử khuẩn Bệnh viện K cơ sở Tân Triều sau khi nơi này ghi nhận 10 ca Covid-19.

Đầu giờ chiều 7/5, 4 xe chuyên dụng đã được huy động đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để tiến hành phun khử khuẩn. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện phong toả Bệnh viện K tại cơ sở Tân Triều.

Đầu giờ chiều 7/5, 4 xe chuyên dụng đã được huy động đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để tiến hành phun khử khuẩn. Trước đó vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện phong toả Bệnh viện K tại cơ sở Tân Triều.

“Để thực hiện việc phong tỏa này, tôi đề nghị Giám đốc Bệnh viện báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Hóa học, sau đây phối hợp cùng bệnh viện phun khử khuẩn bệnh viện nghiêm túc, nghiêm ngặt để thực hiện an toàn phòng chống dịch”, ông Chu Ngọc Anh nói.

“Để thực hiện việc phong tỏa này, tôi đề nghị Giám đốc Bệnh viện báo cáo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Hóa học, sau đây phối hợp cùng bệnh viện phun khử khuẩn bệnh viện nghiêm túc, nghiêm ngặt để thực hiện an toàn phòng chống dịch”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lúc 12h15. Số lượng quân tham gia tiêu trùng, khử khuẩn tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là 45 người, trong đó Binh chủng Hóa học có 20 đồng chí và 2 phương tiện tiêu tẩy đa năng, Bộ Tư lệnh Thủ đô có 25 đồng chí và 2 xe tiêu tẩy ARS-14.

Lực lượng chức năng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ lúc 12h15. Số lượng quân tham gia tiêu trùng, khử khuẩn tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là 45 người, trong đó Binh chủng Hóa học có 20 đồng chí và 2 phương tiện tiêu tẩy đa năng, Bộ Tư lệnh Thủ đô có 25 đồng chí và 2 xe tiêu tẩy ARS-14.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bảo đảm an toàn cho lực lượng và thực hiện các biện pháp phòng dịch cho lực lượng tiêu độc diệt trùng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bảo đảm an toàn cho lực lượng và thực hiện các biện pháp phòng dịch cho lực lượng tiêu độc diệt trùng.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có 4 bệnh nhân và 6 người nhà. Trong đó một bệnh nhân dương tính từng điều trị một tháng ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

Theo Sở Y tế Hà Nội, trong 10 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có 4 bệnh nhân và 6 người nhà. Trong đó một bệnh nhân dương tính từng điều trị một tháng ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (cơ sở Đông Anh).

Hiện khoảng 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà tại ba cơ sở Bệnh viện K đang trong vòng phong tỏa.

Hiện khoảng 5.000 nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà tại ba cơ sở Bệnh viện K đang trong vòng phong tỏa.

Tất cả khuôn viên bệnh viện và những vùng phụ cận được Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Hóa học phun khử khuẩn.

Tất cả khuôn viên bệnh viện và những vùng phụ cận được Bộ Tư lệnh Thủ đô, Bộ Tư lệnh Hóa học phun khử khuẩn.

Công việc phun khử khuẩn đã kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày

Công việc phun khử khuẩn đã kết thúc lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.