Tư vấn

Cận cảnh sức mạnh chiến hạm FREMM Provence Pháp tập trận ở Biển Đông

04/03/2016, 15:11
image

Chiến hạm FREMM Provence (D652) là một trong những tàu chiến hiện đại nhất Hải quân Pháp hiện nay.

1.1
Navy Recognition tiết lộ, chiến hạm FREMM Provence (D652) của Hải quân Cộng hòa Pháp tham gia tập trận chống tàu ngầm với Hải quân Hoàng gia Malaysia. Cuộc tập trận được cho là tiến hành ở phía Bắc đảo Borneo trên Biển Đông.
1.2
Tham gia cuộc tập trận chống ngầm về phía Hải quân Malaysia chỉ có tàu ngầm phi hạt nhân KD Tun Razak. Đây được xem là cuộc tập trận đầu tiên của Pháp và Malaysia trên Biển Đông.
1.3
Chiến hạm FREMM Provence là một trong hai tàu chiến lớp FREMM Aquitaine cực kì hiện đại của Cộng hòa Pháp. Nó được khởi đóng năm 2010, hạ thủy năm 2013 và biên chế chính thức tháng 6/2015.
1.4
FREMM Provence có lượng giãn nước lên tới 6.000 tấn, dài 142m, rộng 20m, mớn nước 5m, thủy thủ đoàn lên tới 145 người. Con tàu được thiết kế góc cạnh đem lại khả năng tàng hình khá tốt trên mặt biển. Công nghệ tàng hình tàu chiến cũng là điểm mạnh của Pháp hiện nay.
1.5
Nó được trang bị động cơ tuốc bin khí kết hợp diesel cung cấp năng lượng cho tàu hoạt động liên tục 11.000 km, tốc độ 27 hải lý/h.
1.6
Cảm biến chính trên FREMM Provence là radar mạng pha bị động Herakles có khả năng theo dõi đến 400 mục tiêu ở trên không, trên mặt biển và có thể theo dõi mục tiêu hoàn toàn tự động, cung cấp lệnh dẫn đường cho tên lửa phòng không Aster. Tầm trinh sát trên không của Provence lên tới 250 km, ở mặt biển là 80 km.
1.7
Trong ảnh là hệ thống quản lý chiến đấu SETIS trên tàu chiến FREMM Provence.
1.8

Về mặt vũ khí, chiến hạm FREMM Provence tập trận trên Biển Đông được trang bị hệ thống phóng thẳng đứng SYLVER chứa tên lửa phòng không và tên lửa hành trình tầm xa.

1.9
Nó được trang bị 16 tên lửa phòng không Aster-15 có tầm bắn từ 1,7 tới 30 km, độ cao bắn hạ tới 13 km, trang bị đầu tự dẫn radar chủ động.
1.10
Dù Provence được thiết kế cho nhiệm vụ chống ngầm bảo vệ đội tàu Hải quân Pháp. Tuy nhiên, nó có khả năng tấn công đối đất vô cùng đáng sợ với 16 tên lửa hành trình SCALP EG có tầm bắn đến 1.000 km.
1.11
Hỏa lực phòng không tầm gần và cực gần có ba hệ thống vũ khí tự động lắp pháo 20 mm cao tốc.
1.12
Trong nhiệm vụ chống tàu mặt nước, chiến hạm Provence trang bị các tên lửa hành trình MM40 Exocet Block 3 có tầm bắn tới 180 km.
1.13
Trong tác chiến chống ngầm, nó có hai bệ phóng ngư lôi với các loại ngư lôi chống ngầm MU90 đạt tầm bắn 10-23 km tùy tốc độ, xuyên sâu xuống mặt nước 1.000 m, lắp đầu nổ PBX nặng 32,7 kg.
1.14
Ngoài ra, đuôi tàu có thể chở một trực thăng săn ngầm NH-90.
1.15
Pháo hạm đa năng của Provence là khẩu OTO Melara 76,2 mm Super Rapid do Italy sản xuất, theo Kiến thức.

 
Video cận cảnh uy lực chiến hạm FREMM Provence của Hải quân Pháp:

Nguồn video: DCNSgroup

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.